Buôn 984 gam ma túy đá, lĩnh án chung thân

Ông Thắng khai nhận hành vi buôn ma túy tại tòa. Ảnh: Duy Chiến.
Ông Thắng khai nhận hành vi buôn ma túy tại tòa. Ảnh: Duy Chiến.
TPO - Tại một nhà nghỉ khu ga thị trấn biên giới Đồng Đăng, lực lượng công an tỉnh bắt quả tang Trần Văn Thắng đang tàng trữ, giao dịch buôn bán 984 gam ma túy tổng hợp (dạng đá).

Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên án chung thân đối với Trần Văn Thắng (SN 1977, trú tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) vì tội "Tàng trữ, vận chuyện, mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào hồi 1h ngày 13/9/2014 tại một nhà nghỉ khu ga thị trấn biên giới Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng công an tỉnh bắt quả tang Trần Văn Thắng (SN 1977) đang tàng trữ, giao dịch buôn bán 984 gam ma túy tổng hợp (dạng đá).

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai  sang Trung Quốc mua của một người đàn ông lạ mặt số ma túy trên với giá 300 triệu đồng, mang về Lạng Sơn tiêu thụ.

Trong hồ sơ điều tra ghi nhận Thắng đã có một tiền án về tội buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, vừa mãn hạn tù trở về địa phương.

MỚI - NÓNG