Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc: Chưa giảm màu

Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc: Chưa giảm màu
TP - Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc chưa hề giảm màu. Lượng ma túy lọt qua cửa khẩu rất lớn. Chúng giấu trong lõi thân cây gỗ, tượng thạch cao, nhét trong bụng chó, lợn, thậm chí nhét ở bộ phận sinh dục…
Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc: Chưa giảm màu ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ cho các PV Tiền Phong hình ảnh dày đặc trên tấm bản đồ những con đường bọn tội phạm đang ngày đêm vận chuyển hàng từ Tam giác Vàng về biên giới Việt - Lào…

Mấy năm gần đây, có tới một nửa lượng ma túy lọt vào Việt Nam được chuyển qua tuyến biên giới Tây Bắc. 

Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô cho biết, trung tâm Tam giác Vàng sản xuất ma túy lớn nhất nhì thế giới cách biên giới Sơn La, Điện Biên khoảng 300km, trong khi việc trấn áp ma túy ở Lào không quyết liệt như ở ta nên tội phạm dễ lọt qua kiểm soát đưa hàng tập kết giáp biên Việt - Lào.

Tuyến này hiện có gần 200 điểm tập kết ma túy. Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc chưa hề giảm màu. Lượng ma túy lọt qua cửa khẩu rất lớn. Chúng giấu trong lõi thân cây gỗ, tượng thạch cao, nhét trong bụng chó, lợn, thậm chí nhét ở bộ phận sinh dục…

Nghiệp vụ của lính biên phòng không hề kém nhưng không thể làm chậm những chuyến xe qua cửa khẩu vì ảnh hưởng đến giao thương. Chỉ kiểm tra một chuyến hàng mất một giờ đồng hồ, đối tượng tìm cách a lô lên tận Văn phòng Chính phủ...

Bức tranh ma túy tuyến Tây Bắc: Chưa giảm màu ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô trao đổi với phóng viên Tiền Phong về tấm bản đồ ma túy Tây Bắc

“Cuối năm 2008 chúng tôi bắt giữ những vụ rất lớn, như một triệu viên ma túy tổng hợp và hàng chục bánh heroin ở Điện Biên, 14 bánh ma túy ở Sơn La, 20.000 viên ma túy tổng hợp ở Thanh Hóa…

Tất cả đều do thông tin tình báo khá tốt và có sự phối hợp chặt với Bộ An ninh Lào. 90% băng nhóm, đường dây ma túy từ ngoại biên được trang bị vũ khí nóng. Năm qua chúng tôi chỉ bị thương 2 chiến sỹ”.

“Giá như thẩm quyền của Biên phòng được tăng thêm”. Thiếu tướng  Nguyễn Sinh Xô nói tiếp: “Hiện Biên phòng chỉ được tạm giữ đối tượng bảy ngày, nhà tạm giữ lại thiếu, trong khi sự phối hợp của Biên phòng với lực lượng C17 Bộ Công an còn nhiều hạn chế.

Và cũng giá như chúng ta có những dự án tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy với nhân dân, nhất là đối với đồng bào thiểu số”. 

* Năm 2008, ma túy trái phép chuyển từ Lào sang Việt Nam tăng từ đột biến, có những vụ lên tới hàng triệu viên ma túy tổng hợp. BĐBP phát hiện 76 tụ điểm ma túy phức tạp sát biên.

75/173 xã biên giới có hoạt động ma túy của hàng chục đường dây xuyên quốc gia; Tại Điện Biên và Sơn La, 100% xã biên giới có hoạt động ma túy. Cửa khẩu Tây Trang, Nậm Cắn, Loóng Sập, Lao Bảo... được xem là điểm nóng.

* Năm 2008, BĐBP triệt phá 1.116 vụ án ma túy (tăng 24 vụ so với 2007); bắt 1.307 đối tượng (giảm 234 đối tượng); thu giữ trên 44kg heroin, 13kg thuốc phiện, gần hai triệu viên ma túy tổng hợp, 62.712 ống thuốc tân dược gây nghiện, 20 khẩu súng, hàng trăm viên đạn... Các tỉnh phá nhiều vụ ma túy lớn là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

MỚI - NÓNG