BTV Hoài Anh tiết lộ gia thế 'khủng': Cha từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt

0:00 / 0:00
0:00
Cha của Hoài Anh là ông Nguyễn Anh Kiệt - thành viên nhóm phát triển phần mềm có khả năng hòa âm tự động "độc nhất" thế giới. Phần mềm từng được Microsoft bảo đảm chất lượng, đưa lên trang web để bán.

BTV Hoài Anh - gương mặt được yêu thích nhất nhì VTV vừa có những chia sẻ xúc động về người cha thân yêu trên trang cá nhân.

Hoài Anh tự hào nhận bản thân có "một gia thế khủng về truyền thống học tập, sáng tạo và ước mơ không ngừng nghỉ". Từ những tiết lộ của Hoài Anh về cha, khán giả càng thêm ngưỡng mộ gia đình cô.

BTV Hoài Anh tiết lộ gia thế 'khủng': Cha từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt ảnh 1

Hình ảnh tuổi thơ của BTV Hoài Anh bên bố mẹ (Ảnh: Hoài Anh).

Hoài Anh tâm sự: "20 năm bạc trắng một ước mơ của ba tôi! 13 tuổi, ba chế tạo thành công động cơ tự động cho xe đồ chơi.

30 tuổi, ba là một trong những kỹ sư đầu tiên của Việt Nam chuyển hệ tivi từ đen trắng sang màu.

Hơn 60 tuổi, ba đạt giải thưởng APICTA và giải thưởng Nhân tài Đất Việt về phần mềm hòa âm tự động sau ròng rã 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm.

65 tuổi, ba nhận bằng sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ với phát minh Động cơ đẩy nước cho tàu thủy bằng năng lượng điện, khác với các động cơ chạy bằng xăng dầu hiện đang phổ biến.

Nguyên lý hoạt động của động cơ này là đầu tiên và duy nhất trên thế giới - một phát minh đang đợi hợp tác với các nhà sản xuất để đưa vào ứng dụng thực tế, góp phần mở ra một hướng đi về năng lượng xanh.

Và giờ đây, dù mái đầu đã bạc trắng, ba vẫn đang tiếp tục những nghiên cứu tìm tòi mới với tâm thế say mê của một nhà khoa học mang những ước mơ bất chấp thời gian".

BTV Hoài Anh tiết lộ gia thế 'khủng': Cha từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt ảnh 2

Ông Nguyễn Anh Kiệt (ngồi) và cộng sự thử nghiệm phiên bản mới của phần mềm Midi Utility (Ảnh: Lê Phương).

Trong kí ức của nhóm PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Kiệt, trưởng nhóm tham dự cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2005 với sản phẩm "Bản hòa âm tự động" (Midi Utility) là người nhiều tuổi nhất trong số các thí sinh năm đó.

Ông Nguyễn Anh Kiệt và đồng sự Trần Việt Hưng đã giành được giải Triển vọng Nhân tài Đất Việt năm 2005. Ý tưởng viết phần mềm này đã được ông Nguyễn Anh Kiệt đề xuất từ năm 1995, mãi đến năm 2005 mới hoàn thiện.

Thời điểm ấy, trên thế giới đã có những phần mềm hòa âm tự động đang lưu hành trong giới nhạc sĩ và những người chơi nhạc nghiệp dư. Tuy nhiên, phầm mềm Midi Utility của nhóm tác giả Việt Nam ra đời với những tính năng vượt trội, nhanh, gọn và hiệu quả hơn.

Nếu như các phần mềm đã có của các nước khác yêu cầu người sử dụng phải tự mình nhập hợp âm cho từng nhịp của bài hát, tức phải có kiến thức âm nhạc nhất định thì Midi Utility lại không cần.

Thậm chí, Midi Utility có thể dựa vào các nốt nhạc trong giai điệu của bạn để tìm các hợp âm thích hợp, có thể tự tạo ra phần dạo đầu (intro), tự biết dồn trống (drum fill), tự tạo thêm bè và biết cách kết thúc bản nhạc (ending)...

"Sau khi bạn đã nhập xong các nốt nhạc của giai điệu, nó sẽ giúp bạn tạo ra phần hòa âm chỉ trong vài giây đồng hồ theo các điệu bạn muốn như cha-cha, disco, rhumba, tango... Đây là phần mềm tự động hòa âm. Người dùng Midi Utility chỉ cần kiến thức sơ đẳng về nhạc lý và tin học văn phòng. Không đầy 10 giây, phần mềm cho ra một bản hòa âm hoàn chỉnh", ông Nguyễn Anh Kiệt cho biết.

Chính vì những tính năng vượt trội đó mà sau khi đoạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2005, Midi Utility đã được hãng Microsoft đứng ra bảo đảm chất lượng, đưa lên trang web để bán.

Không dừng lại đó, nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm. Sau 10 năm (2015), các tác giả Nguyễn Anh Kiệt, Trần Việt Hưng và Võ Công Diện đã hoàn thành và ra mắt phiên bản X6 của Midi Utility.

Chung cuộc, sản phẩm "Công nghệ hòa âm thông minh" của nhóm tác giả nhiều tuổi nhất Nguyễn Anh Kiệt, Trần Việt Hưng, Võ Công Diên đã giành giải Ấn tượng - Nhân tài Đất Việt 2015.

BTV Hoài Anh tiết lộ gia thế 'khủng': Cha từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt ảnh 3

Bức ảnh do một người bạn ghi lại khoảnh khắc ông Nguyễn Anh Kiệt nhận giải Ấn tượng - Nhân tài Đất Việt 2015. Khi đó, nhà báo Phạm Huy Hoàn đang là Tổng Biên tập báo Dân trí đã trao giải thưởng cho nhóm tác giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi đó, ở tuổi 62, thay vì nghỉ ngơi thì ông Nguyễn Anh Kiệt lại dành thời gian hoàn thiện sản phẩm mà mình đã đeo đuổi suốt 20 năm.

Ông kể: "Là một chuyên gia về công nghệ thông tin nhưng tôi rất thích âm nhạc. Vào năm 1995, dù không biết chơi đàn nhưng tôi thường lên internet để tìm cách tạo những bản nhạc. Tôi dùng máy tính để tạo những bản hòa âm phối khí. Lúc đó, tôi sử dụng một phần mềm của nước ngoài (Band in box). Tuy nhiên, phần mềm yêu cầu nhập hợp âm cho từng nhịp trong khi tôi không biết hợp âm gì".

Ông Kiệt cho rằng, giải thưởng Nhân tài Đất Việt là nơi để những nhà nghiên cứu như ông báo cáo thành quả của quá trình nghiên cứu sáng tạo. Đặc biệt, tiêu chí không phân biệt tuổi tác là điều rất tuyệt vời của cuộc thi.

"Giải thưởng còn có đội ngũ giám khảo là những giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ vô cùng uy tín. Họ có những góp ý cho những tác giả dự thi như tôi, chắp cánh cho những sản phẩm công nghệ hoàn thiện và ứng dụng tốt hơn", ông Kiệt nói.

BTV Hoài Anh cho biết, cô tự hào khi sản phẩm của cha và các cộng sự đã đoạt giải Nhân tài Đất Việt. Ông đã khó nhọc suốt 20 năm để thực hiện sản phẩm này. Và cũng chính từ đó, cô được sống, lớn lên với những thanh âm lặp đi lặp lại sáng, trưa, chiều, tối, ngày này qua tháng nọ.

"Có những bài hát ba phát liên tục. Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc ba trăn trở, mày mò để phần mềm chơi hay hơn", BTV Hoài Anh kể trong chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV1.

BTV Hoài Anh tiết lộ gia thế 'khủng': Cha từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt ảnh 4

Bố mẹ BTV Hoài Anh thời trẻ (Ảnh: Hoài Anh).

Cách đây ít ngày, BTV Hoài Anh cũng tiết lộ xúc động về người mẹ bản lĩnh với trái tim chan chứa yêu thương. Cô kể những mẩu chuyện xúc động về mẹ và sự lạc quan của bà giữa những ngày dịch bệnh. Cô gọi mẹ là "người hùng của tôi".

Nữ BTV nổi tiếng đã trưởng thành và lớn lên trong một môi trường gia đình tuyệt vời. Có lẽ chính vì vậy mà Hoài Anh không chỉ được yêu mến về tài năng mà cả tính cách. Gặp Hoài Anh ngoài đời, sẽ thấy cô là một người phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm và khiêm nhường khi nói về bản thân mình nhưng lại mạnh mẽ, tự hào khi kể về gia đình, đó là điều vô cùng đáng quý.


Link gốc: https://dantri.com.vn/giai-tri/btv-hoai-anh-tiet-lo-gia-the-khung-cha-tung-doat-giai-nhan-tai-dat-viet-20220318130104743.htm?

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.