BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng vũ trang nước này phá hủy hệ thống tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel của Nga ở khu vực Kharkiv. Và xe bọc thép BTR-4E của Ukraine được tuyên bố "làm nên kỳ tích này".

Trang tin Defence Express đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe bọc thép BTR-4E bắn hạ hệ thống tác chiến điện tử của Nga bằng khẩu pháo 30 mm được trang bị trên xe.

Lực lượng Nga tại Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Video ghi lại hình ảnh BTR-4E phá hủy hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Nguồn: Defence Express

BTR-4 là loại xe bọc thép chở quân do Ukraine phát triển và chế tạo đầu những năm 2000, được thiết kế với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới cũng như chi viện hoả lực. Ngoài ra, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thuỷ đánh bộ, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine ảnh 1

BTR-4E do Ukraine sản xuất. Ảnh: armyrecognition

BTR-4E là biến thể hiện đại của dòng xe này, có trọng lượng tối đa lên đến 22,4 tấn, chiều dài xe 7,87 m; chiều rộng 2,96 m, chiều cao 3.05 m. Thiết kế của BTR-4E được chia thành ba khoang với ghế lái và chỉ huy ở phía trước, động cơ ở giữa và khoang chở quân ở phía sau. Với kíp lái 3 người, BTR-4E có thể chở theo 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ.

BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine ảnh 2

Bản vẽ mô phỏng BTR-4E. Ảnh: armyrecognition

BTR-4E được đặt trên khung gầm 8x8 với hệ thống treo độc lập, hộp số cơ khí thủy lực tự động. Xe sử dụng động cơ diesel Deutz EBPO III có công suất 600 mã lực cho phép nó chạy với tốc độ tối đa lên tới 110 km/h và tầm hoạt động khoảng 700 km.

BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine ảnh 3

BTR-4E có khả năng lội nước hoàn toàn bằng các chân vịt gắn ở phía sau thân tàu. Ảnh: armyrecognition

Xe có khả năng leo dốc 60%, vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng là 0,6m và rãnh dài 2m. BTR-4E cũng có thể bơi trong nước tốc độ khoảng 10 km/h.

BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine ảnh 4

Cận cảnh trạm vũ khí ZTM-1 30mm của BTR-4E. Ảnh: armyrecognition

BTR-4E được trang bị nhiều loại vũ khí, với hỏa lực chính được lắp trên tháp là một khẩu pháo tự động ZTM-1 30mm. Vũ khí thứ hai của tháp pháo bao gồm một súng máy KT hoặc PKT 7,62mm; một súng phóng lựu tự động AG-17 30mm được gắn ở bên trái của vũ khí chính.

BTR-4E - ‘Kẻ hủy diệt’ hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine ảnh 5

Buồng lái và điều khiển của BTR-4E. Ảnh: armyrecognition

Ngoài ra, xe bọc thép cũng được trang bị thêm một số phụ kiện khác như hệ thống sưởi, thiết bị quan sát và ngắm mục tiêu ban đêm, hệ thống dập lửa tự động, hệ thống trượt lốp trung tâm,...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.