Bóng đá nữ Việt Nam cần gì để thay đổi?

Người hâm mộ đang dần quan tâm hơn tới bóng đá nữ ảnh: HỮU PHẠM
Người hâm mộ đang dần quan tâm hơn tới bóng đá nữ ảnh: HỮU PHẠM
TP - Bóng đá nữ Việt Nam đang thăng hoa, thậm chí nhà vô địch SEA Games 30 còn vừa leo lên hạng 32 thế giới vượt cả Argentina - điều mà ngay cả các đồng nghiệp nam cũng chỉ biết ước ao.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung có một giải đấu SEA Games 30 cực kỳ thành công. Nhưng thành công ấy không tự nhiên đến, mà là một quá trình dài, với những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những cô gái vàng bóng đá Việt Nam.

Mới nhất, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục leo 2 bậc để đứng ở vị trí thứ 32 trong số các đội bóng nữ mạnh nhất thế giới. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung với 1.665 điểm xếp trên các đội bóng mạnh như ĐT nữ Argentina, nữ Xứ Wales (đồng xếp hạng 34) hay ĐT nữ Chile (36), Costa Rica (37)...

Tính riêng tại khu vực châu Á, ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 6, sau Australia (1.963 điểm), Nhật Bản (1.942), CHDCND Triều Tiên (1.940), Trung Quốc (1.842) và Hàn Quốc (1.812). Trong khi đó, đại kình địch của Việt Nam là Thái Lan cũng thăng 1 bậc, lên hạng 38 thế giới với 1.620 điểm, song vẫn xếp dưới Việt Nam.

Với thứ hạng hiện tại, cơ hội lớn để ĐT nữ Việt Nam đột phá trong chiến dịch vươn ra biển lớn đang đến. Bởi với tư cách là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, cơ hội dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam không phải quá xa vời.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang góp mặt ở vòng loại thứ ba Olympic với 7 đội nữ mạnh nhất châu Á khác. Vòng loại cuối sẽ diễn ra từ ngày 3/2 đến 9/2/2020 tại Hàn Quốc.

Tại vòng loại cuối, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), hai đội đứng đầu ở 2 bảng sẽ vào bán kết để xác định chủ nhân 3 suất dự Thế vận hội vào hè sang năm. Nếu có thể gặt hái thành công ở vòng loại, thì đây sẽ là một kỳ tích của bóng đá nữ Việt Nam.

Kỳ SEA Games này, Việt Nam đạt huy chương vàng bóng đá nữ thứ sáu. Nhưng có những trận đấu chỉ có một cổ động viên trực tiếp đến sân! Điều đáng nói là sau đó bóng đá nữ đã được Thủ tướng tiếp đón như bóng đá nam và phần thưởng cũng rất nhiều. Tuy nhiên cái mà chúng ta quan tâm là mặt bằng lương hay chính sách đãi ngộ cho các cầu thủ nữ không vào 
đội tuyển.

Thể thao nữ có một đặc điểm mà người làm bóng đá ít nhắc tới. Đó là, sắc đẹp của các cầu thủ sẽ góp phần kéo khán giả tới sân và quá trình các cầu thủ nữ bảo vệ sắc đẹp này như thế nào. Ví dụ SEA Games vừa rồi các khán giả Việt Nam xuýt xoa về một trọng tài nữ đẹp. Hay là các cầu thủ Philippines vừa nữ tính vừa khỏe mạnh.

Ngoài việc luôn dùng kem chống nắng, kem dưỡng da, son môi giữ ẩm chống nắng, các cầu thủ nữ còn sơn móng tay cẩn thận, kẻ lông mày và trang điểm nhẹ ở quầng mắt. Thậm chí trang phục thi đấu cũng được thiết kế cẩn thận để tôn vinh vóc dáng của phụ nữ mà không cản trở di chuyển với tốc độ cao trong lúc thi đấu.

Bóng đá nữ sinh sau đẻ muộn, chưa có nhiều khán giả thì phải tìm hướng đi riêng để phát triển. Bóng đá nữ Việt Nam dù đã 6 lần vô địch SEA Games nhưng lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ, kể cả truyền thông cũng thờ ơ. Từ trước đến nay, bóng đá nữ không nhận được nhiều sự quan tâm dù thành tích luôn nổi bật và cao hơn bóng đá nam.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng hơn lúc nào hết, đội tuyển nữ Việt Nam đang rất cần một nguồn năng lượng cổ vũ từ các cổ động viên để tiếp tục gặt hái thành tích sau khi giành cúp vàng SEA Games 30.

Với thứ hạng hiện tại, cơ hội lớn để ĐT nữ Việt Nam đột phá trong chiến dịch vươn ra biển lớn đang đến. Bởi với tư cách là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, cơ hội dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam không phải quá xa vời.

MỚI - NÓNG