Bóng đá Italy tiếp tục chuỗi ngày buồn

 Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Carlo Tavecchio dính bê bối.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Carlo Tavecchio dính bê bối.
TP - Một tuần sau khi đội tuyển Italy thất bại trong việc giành vé dự VCK World Cup 2018, người hâm mộ bóng đá Italy lại nhận thêm cú sốc mới khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Carlo Tavecchio tuyên bố từ chức và vướng phải cáo buộc quấy rối tình dục.

Quyết định từ chức được ông Carlo Tavecchio đưa ra trong cuộc họp báo hôm qua. Vị quan chức 74 tuổi nêu lý do, ông không được các thành viên FIGC ủng hộ khi trình bày kế hoạch phục hưng bóng đá Italy. “Tôi quyết định từ chức. Tôi đã đề nghị những thành viên trong hội đồng của liên đoàn tham gia ủng hộ tôi nhưng không ai đồng ý... Tôi không phải là người đã lựa chọn HLV Ventura nhưng bây giờ tôi phải trả giá vì thất bại của ông ấy tại đội tuyển. Có rất nhiều điều tốt được thực hiện trong 3 năm qua nhưng giờ cần phải thay đổi và cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong 90 ngày tới”, ông Tavecchio nói.

Theo giới truyền thông, nguyên nhân chính không rõ ràng, nhưng ông Tavecchio thời gian gần đây chịu áp lực lớn. Sau khi tuyển Italy thất bại trong việc giành vé dự VCK World Cup 2018, ông hứng chịu vô số lời chỉ trích và kêu gọi từ chức từ phía người hâm mộ. Chỉ vài giờ sau khi đưa ra quyết định từ chức, tờ La Stampa tiết lộ thông tin gây sốc rằng, ông Tavecchio bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều lần một phụ nữ vô danh. Theo tờ báo, ông Tavecchino “lặp đi lặp lại” những hành vi đồi bại của mình thời gian gần đây và người phụ nữ đã nộp đơn tố cáo lên các công tố viên thành Rome. Bản thân tờ báo cũng thu âm và quay clip để làm bằng chứng về lời tố cáo này.

Đây không phải là lần đầu tiên, Chủ tịch FIGC vướng vào những vụ lùm xùm, bên cạnh vấn đề chuyên môn. Từ năm 1970 đến 1988, ông vào tù đến 5 lần (từ 3 tháng đến 20 tháng) vì những tội danh trốn thuế, khai gian sổ sách, không trả tiền bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, ông Tavecchio còn đưa ra những phát ngôn gây sốc về người Do Thái và về cộng đồng người đồng tính.

Bóng đá Italy đang trải qua những ngày tháng tăm tối nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên sau 60 năm Azzurri vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới đã khiến dư luận cả đất nước hình chiếc ủng sục sôi trong nỗi thất vọng và giận dữ. Cựu trung vệ nổi tiếng của Napoli- Paolo Cannavaro, em trai huyền thoại Fabio Cannavaro thậm chí còn công khai chỉ trích bộ sậu lãnh đạo của FIGC là những “xác ướp” điều hành dẫn đến sự xuống cấp không phanh của bóng đá nước này.

Sau thất bại của Italy, hàng loạt các công thần như thủ môn Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini quyết định chia tay màu áo thiên thanh, để nhường chỗ cho lớp trẻ. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Italia (IFF) cũng sa thải HLV Giampiero Ventura, nhắm đến nhiều HLV tên tuổi khác như Carlo Ancelotti hay Antonio Conte. Người Italy đang trông chờ một công cuộc phục hưng...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.