Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương
TPO – Để gây quỹ từ thiện, thầy cô giáo và các em học sinh Trường phổ thông Liên cấp Olympia đã tổ chức chương trình Đại nhạc hội mang tên “Bốn mùa yêu thương”.

Chương trình là sản phẩm đặc biệt của học sinh Olympia. Chính các em đã xây dựng ý tưởng, triển khai và thực hiện như nhưng nghệ sĩ thực thụ. Đây cũng là mốc khởi đầu trong chuỗi các hoạt động xây dựng Quỹ Khuyến học Olympia Bốn mùa yêu thương, được quản lý và điều hành bởi chính Hội Học sinh, Ban Phụ huynh và đại diện lãnh đạo nhà trường.

Việc gây quỹ sẽ được thực hiện xuyên suốt trong năm học 2011-2012, thông qua nhiều hoạt động của học sinh, thấy cô và phụ huynh như biểu diễn nghệ thuật, lao động để quyên tiền (học sinh làm các sản phẩm, vẽ tranh đấu giá, rửa xe, bán hàng tại quầy sách của trường…), quyên góp hiện vật như quần áo, đồ dùng học tập cùng các hoạt động thể thao vì từ thiện.

Quỹ Khuyến học Olympia Bốn mùa yêu thương đang kết hợp với các tổ chức, cá nhân cùng mục đích, nhằm mang tới các cơ hội học tập, các điều kiện sống và học tập tốt hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong các hoạt động từ thiện nổi bật của Quỹ đang thực hiện là trực tiếp giúp đỡ học sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu, phối hợp với dự án “Cơm có thịt”, tham gia chương trình “Sưởi ấm mùa đông” đưa quần áo ấm cho trẻ em các dân tộc vùng cao…

“Chúng tôi tự hào với sứ mệnh tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của các em học sinh, mang lại cho các em những định hướng đúng đắn và xây dựng những giá trị cốt lõi để các em đóng góp và cống hiến tốt hơn cho xã hội” - Tiến sĩ Lê Phước Hùng, Chủ tịch Trường PT Liên cấp Olympia nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.