Bốc thăm FIFA World Cup 2018: Đại chiến Bán đảo Iberia

TPO - Như một sự sắp đặt của số phận, lá thăm may rủi đã đưa hai “người anh em” Bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào chung bảng đấu ở World Cup 2018.  

Lá thăm may rủi từ tay các huyền thoại bóng đá ở Moscow đêm 1/12 đã giúp nhiều đội tuyển lớn rơi vào bảng đấu mềm. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ khi Tây Ban Nha cùng bảng với đội láng giềng Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và Anh sẽ phải đua tranh cùng đội bóng đầy rẫy ngôi sao là Bỉ.

Bốc thăm FIFA World Cup 2018: Đại chiến Bán đảo Iberia ảnh 1 Maradona chọn lá thăm đưa đội tuyển Anh vào bảng G

Trong các đội bóng lớn, có lẽ Đức, Pháp và Brazil là cười tươi nhất khi cả ba đều rơi vào những bảng đấu được đánh giá là dễ chịu, với các đối thủ dưới tầm. Chủ nhà Nga cũng có thể tạm hài lòng với việc chung bảng A cùng Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay.

Trong khi đó, ở bảng B Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ tạo nên một trận “nội chiến” kịch tính giữa hai người láng giềng Iberia. Cùng bảng với họ còn có Morocco, một đối thủ không dễ bị xem thường bởi đại diện Bắc Phi này tới World Cup với thành tích phòng ngự cực kỳ xuất sắc: Họ là đội bóng châu Phi duy nhất giữ sạch lưới trên hành trình đoạt vé tới nước Nga.

Ở bảng G, sư tử Anh cũng cùng với Bỉ hứa hẹn tạo nên một cuộc đua hấp dẫn. Tam Sư của những ngôi sao Premier League không dễ mơ tới ngôi đầu bảng bởi đối thủ cạnh tranh của họ là một trong những đội tuyển nhiều ngôi sao nhất thế giới hiện nay. Với hàng loạt cái tên đang khuynh đảo sân cỏ châu Âu như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois…. Bỉ mới là đội đáng được kỳ vọng nhất tại bảng G.

Bốc thăm FIFA World Cup 2018: Đại chiến Bán đảo Iberia ảnh 2 Kết quả bốc thăm

Trong các đại gia còn lại, có lẽ Argentina là vất vả nhất. Đội bóng của Lionel Messi rơi vào bảng đấu có Croatia, Nigeria và Iceland. Đấy chưa thể coi là “bảng tử thần” đúng nghĩa song chắc chắn đại gia Nam Mỹ cũng sẽ có một vòng bảng khó nhọc vì Croatia và Nigeria đều là những cái tên rất bản lĩnh tại World Cup và không thiếu tài năng.

Với thể thức chọn hạt giống dựa trên BXH FIFA tháng 10, rất khó xuất hiện bảng tử thần tại VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một bảng đấu cân bằng nhất, hẳn đó phải là bảng H. Với sự góp mặt của 4 cái tên sàn sàn nhau về trình độ, lực lượng và bản lĩnh là Ba Lan, Senegal, Colombia và Nhật, đây có thể xem là bảng đấu hấp dẫn nhất, kịch tính nhất của World Cup mùa Hè năm sau.

Cụ thể kết quả bốc thăm:

Bảng A: Nga; Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay.

Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco và Iran.

Bảng C: Pháp, Australia, Peru và Đan Mạch.

Bảng D: Argentina, Iceland, Nigeria và Croatia.

Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia.

Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc.

Bảng G: Bỉ, Panama, Anh và Tunisia

Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia và Nhật Bản

Trận khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6/2018 giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Trận chung kết tổ chức vào ngày 15/7. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại 12 SVĐ trên khắp nước Nga.

 

Đức và Brazil đang là hai đội nhận được đánh giá cao nhất ở khả năng giành chức vô địch với tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5).Trong khi đó, Pháp đứng thứ 3 với tỷ lệ 11/2 (đặt 2 ăn 11). Tây Ban Nha, Argentina, Bỉ, Anh và Bồ Đào Nha lần lượt đứng sau.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.