Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bộ Y tế công bố 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
TPO - Tối 29/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 được cách ly tại Đồng Tháp, TP.HCM, trong đó có 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Cụ thể:

Bệnh nhân 1452 (BN1452): nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12/2020 tại Viện Pasteur TP. HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.  

Bệnh nhân 1453 (BN1453): nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9, TP. HCM. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó về TP. HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 29/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.  

Bệnh nhân 1454 (BN1454): nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên bay chuyến bay SQ178 ngày 27/12/2020, được cách ly tại TP. HCM ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.553. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có BN1350 được công bố khỏi bệnh. Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.319 ca.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.