Bộ Công an nói gì về tin đồn khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh?

TPO - Tại cuộc họp báo do Bộ Công an chủ trì chiều 15/1, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về việc thời gian vừa qua có dư luận cho rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an, và một số cán bộ khác bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng...

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị Bộ Công an có thông tin chính thức về việc thời gian vừa qua có dư luận cho rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, Cục trưởng C50 Bộ Công an và một số cán bộ khác bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng do Bộ Công an đang thụ lý.

Trả lời báo chí, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tỉnh cùng các cơ quan nghiệp vụ trực thuộc bộ vào cuộc điều tra làm rõ vụ án đánh bạc qua mạng tại địa phương này. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thông tin.

Về thông tin Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng TC cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá- Cục trưởng C50 và một số cán bộ trong ngành công an có liên quan đến vụ đánh bạc nêu trên, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn Phòng Bộ Công an hiện Bộ Công an đã có phát ngôn chính thức.

Trước đó, trả lời báo chí về thông tin đồn đoán trên mạng xã hội liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định: "Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì"

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.