Bình Nhưỡng dọa Seoul trước Hội nghị an ninh hạt nhân

Một cuộc thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên trước đây Ảnh: CBSNews.com
Một cuộc thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên trước đây Ảnh: CBSNews.com
TP - Ngày 21-3, các hãng tin phương Tây dẫn lời Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) nói rằng, CHDCND Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ Hàn Quốc và dọa nếu tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân sắp tới, Seoul đưa vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng ra thảo luận thì hành động đó sẽ bị coi là lời tuyên chiến.

> Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên ‘ngụy trang’ để phát triển tên lửa hạt nhân

Hội nghị an ninh hạt nhân dự kiến từ ngày 26 đến 27-3 tại Seoul có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ khác. Dự kiến, hội nghị tập trung thảo luận cách thức giải quyết đối với chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.

Nhiều khả năng chương trình nghị sự chính không thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nhưng các cuộc trao đổi bên lề hội nghị sẽ đề cập kế hoạch phóng vệ tinh sắp tới của Bình Nhưỡng.

Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết, các nhà lãnh đạo nhiều nước sẽ cùng với tổng thống Mỹ, chủ tịch nước Trung Quốc thảo luận cách thức gây sức ép để Bình Nhưỡng hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh vào thời gian từ 12 đến 16-4 vừa được nước này công bố.

KCNA nói rằng, bất cứ âm mưu nào nhằm đưa vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vào chương trình nghị sự của hội nghị sẽ bị coi là sự xúc phạm ghê gớm đối với những nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên - những người từng tuyên bố phi hạt nhân hóa là nguyện vọng cuối cùng của họ.

Tuyên bố của KCNA nói rằng, bất cứ sự khiêu khích nào cũng có thể bị coi là lời tuyên chiến chống lại Triều Tiên và hậu quả của sự khiêu khích đó sẽ rất nghiêm trọng, đồng thời là những trở ngại lớn đối với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và các đồng minh của nước này coi kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng là một cái cớ để che đậy cuộc thử tên lửa tầm xa vốn bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm bằng một nghị quyết hồi 2009.

Bình Nhưỡng luôn cho rằng việc phóng vệ tinh sắp tới của Triều Tiên chỉ vì mục đích hòa bình, không phải là thử tên lửa.

Thế nhưng, đến cả đồng minh thân cận của Triều Tiên là Trung Quốc cũng phải bày tỏ nghi ngờ bản chất của vụ phóng vệ tinh nói trên.

Đ.P Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG