Tây Nguyên:

Bí thư TƯ Đoàn thăm, tặng quà tại các điểm tình nguyện hè

Anh Lê Quốc Phong thăm, tặng quà thanh niên tình nguyện huyện Eah’Leo và đội tình nguyện Hành quân xanh của Trung đoàn 66 (Quân đoàn 3)
Anh Lê Quốc Phong thăm, tặng quà thanh niên tình nguyện huyện Eah’Leo và đội tình nguyện Hành quân xanh của Trung đoàn 66 (Quân đoàn 3)
TPO - Ngày 26/7, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn -Anh Lê Quốc Phong đã dẫn đầu đoàn đến thăm và tặng quà các đội quân tình nguyện Mùa hè xanh tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đoàn đã đến thôn 3 và buôn A Riêng, xã Ea Răl nơi có đội thanh niên tình nguyện địa phương của huyện Eah’Leo và đội tình nguyện Hành quân xanh của Trung đoàn 66 (Quân đoàn 3) đang làm đường giao thông nông thôn.

Theo báo cáo, chương trình làm đường bê tông hoá giao thông nông thôn tại hai địa điểm nói trên được bắt đầu từ ngày 16/7/2018. Dự kiến, thi công đến hết tháng 7/2018, cả hai đoạn đường sẽ hoàn thành.

Bí thư TƯ Đoàn thăm, tặng quà tại các điểm tình nguyện hè ảnh 1
Bí thư TƯ Đoàn thăm, tặng quà tại các điểm tình nguyện hè ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong đến thăm, tặng quà tại điểm tình nguyện Mùa hè xanh ở trường tiểu học Minh Hà, xã Ea Đắh, huyện Krông Năng.

Thăm hỏi chiến sĩ và đội thanh niên tình nguyện Ea H’Leo, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao nhiều cách tổ chức hoạt động tình nguyện hè có tính sáng tạo tại các địa phương. Đồng thời động viên, khích lệ mỗi đoàn viên thanh niên phấn đấu giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn đã đi thăm và tặng quà cho đội Thanh niên tình nguyện của huyện Krông năng ( gồm 16 thanh niên tình nguyện của huyện và 10 thanh niên tình nguyện của xã) đang ôn tập hè cho trẻ em người Mông ở các tỉnh phía Bắc di cư vào Đắk Lắk.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Lắk năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích, sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch, năm nay sẽ có hơn 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh cùng các đội hình chuyên của khối thanh niên trường học, công chức và lực lượng vũ trang tham gia. Các mục tiêu của chiến dịch tình nguyện năm nay, là làm mới 15 km đường bê tông, tu sửa 10 km kênh mương thủy lợi; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân, hiến 2.000 đơn vị máu; xây dựng 10 sân bóng chuyền, 10 khu vui chơi cho thiếu nhi, 03 căn nhà nhân ái, 05 căn nhà cho cựu thanh niên xung phong; kết nạp 5.000 đoàn viên mới, giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; kết nạp 5.000 hội viên mới; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.000 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên, hỗ trợ 03 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên; trồng mới 20.000 cây xanh.

Bên cạnh đó, 15 huyện, thị xã, thành phố cũng đồng loạt triển khai chiến dịch Mùa hè xanh với nhiều phần việc cụ thể như: trồng mới 20.000 cây xanh, làm mới 15km đường bê tông, tu sửa 10km kênh mương thủy lợi và xây dựng 10 sân bóng chuyền, 10 khu vui chơi cho thiếu nhi. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk còn tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên, hỗ trợ 3 nguồn vốn khởi nghiệp và tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.000 đoàn viên, thanh niên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.