Bị thiêu sống khi đang thắp hương, một phụ nữ bị bỏng nặng

Hiện trường nơi xảy ra vụ phóng hoả
Hiện trường nơi xảy ra vụ phóng hoả
TPO - Đang thắp nhang, một người phụ nữ ở Sóc Trăng bất ngờ bị một đối tượng phóng hoả khiến nạn nhân bỏng nặng.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 10/8. Khi đó, tại niệm Phật đường Thường Lạc (ở ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành) có nhiều người tập trung thắp hương thì Nguyễn Văn T. (37 tuổi) cầm ca chứa chất lỏng đến dốc cầu Phước Thiện rồi tạt lên người chị M.H (39 tuổi) đang thắp hương ở khu vực tượng Phật cạnh mé sông và châm lửa đốt.

“Khi người này vừa tạt xong thì lửa cháy khắp người chị H. Nạn nhân phải nhảy xuống sông để dập lửa nhưng vẫn bị bỏng nặng lắm”, một nhân chứng cho biết. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

 Theo bà Nguyễn Thị N. (55 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Châu Thành), T. đã bị công an bắt vào khuya 10/8, để điều tra vụ việc.

 Bà N. cho biết thêm, T. chưa có vợ, ở cùng bà và với cha mẹ già trên 80 tuổi. Gia đình không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng không hiểu vì sao T. làm chuyện như vậy.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG