Bị miệt thị ngoại hình vì không răng, không tóc vẫn đăng quang hoa hậu

TPO - Sau khi đăng quang ngôi vị Miss Fabulous Thailand 2023, người đẹp Maeya Sunsun bị miệt thị ngoại hình nặng nề trên mạng xã hội. Tuy vậy, vẫn có nhiều người lên tiếng bảo vệ cô.

Tối 11/3, chung kết cuộc thi Miss Fabulous Thailand 2023 được diễn ra tại Thái Lan với sự lên ngôi của người đẹp chuyển giới Maeya Sunsun. Maeya Sunsun sẽ giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Miss Fabulous International 2023 được diễn ra tại Thái Lan.

Tuy nhiên, sau chung kết, nhan sắc Maeya Sunsun trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Cô bị miệt thị ngoại hình nặng nề vì không răng, không tóc nhưng vẫn đăng quang hoa hậu.

Bị miệt thị ngoại hình vì không răng, không tóc vẫn đăng quang hoa hậu ảnh 1Bị miệt thị ngoại hình vì không răng, không tóc vẫn đăng quang hoa hậu ảnh 2Bị miệt thị ngoại hình vì không răng, không tóc vẫn đăng quang hoa hậu ảnh 3
Maeya Sunsun bị miệt thị ngoại hình khi đăng quang ngôi vị Miss Fabulous Thailand 2023.

Maeya Sunsun là người đẹp chuyển giới với ngoại hình khác biệt, được cho là vượt ra ngoài quy chuẩn thông thường của cái đẹp. Cô cạo trọc đầu, không có răng và thường trang điểm đậm mỗi khi xuất hiện. Ở Thái Lan, Maeya Sunsun được coi là "bản sao" của Happy Polla - hiện tượng mạng nổi tiếng một thời.

Ngoại hình của Maeya Sunsun bị mang ra bêu riếu. Nhiều người cho rằng cô xấu xí, lập dị và có những thể hiện kệch cỡm, lố lăng trên sân khấu cũng như ngoài đời.

Khán giả chỉ trích ban tổ chức cuộc thi Miss Fabulous Thailand 2023, cho rằng họ chọn hoa hậu không xứng đáng vì cuộc thi có nhiều thí sinh xinh đẹp, duyên dáng hơn Maeya Sunsun.

Bên cạnh đó, việc một người chuyển giới đăng quang ở một cuộc thi nhan sắc cũng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng điều đó không công bằng với những thí sinh khác.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích Maeya Sunsun, vẫn có nhiều người bênh vực cô, khẳng định người đẹp hoàn toàn xứng đáng đăng quang.

Theo đó, khán giả nêu dẫn chứng Maeya Sunsun có trình độ học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Stanford. Bên cạnh đó cô là diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Thái Lan.

Chính nhờ học thức ấn tượng mà Maeya Sunsun luôn tự tin khi trả lời trên sân khấu. Màn thi ứng xử của cô trong chung kết cũng được đánh giá là thông minh, "nuốt micro".

Maeya Sunsun cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram cá nhân có gần 300.000 lượt người theo dõi. Trên mạng xã hội, cô luôn thể hiện hình ảnh tự tin, hài hước và chiếm cảm tình của khán giả.

Nhiều người cho rằng Maeya Sunsun thể hiện tốt thông điệp của cuộc thi Miss Fabulous Thailand đó là sự dũng cảm, tự tin, yêu bản thân. Chính vì thế, cô hoàn toàn xứng đáng đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi dù ngoại hình khác biệt.

Nhiều khán giả cũng nêu ý kiến Miss Fabulous Thailand là đấu trường nhan sắc mở rộng dành cho cả những người chuyển giới và phụ nữ với mong muốn giúp họ thể hiện cá tính và tự tin hơn trong cuộc sống. Chính vì thế, việc Maeya Sunsun chiến thắng không có gì là bất công với các thí sinh khác vì họ đều có cơ hội thể hiện bản thân như nhau khi tham gia cuộc thi.

Tin liên quan