Bị lên án vì từ chối lên tuyển, đội trưởng tuyển Thái Lan đòi kiện fan

0:00 / 0:00
0:00
Cùng thi đấu ở Nhật Bản như Theerathon, Chanathip (trái) vẫn cùng đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022
Cùng thi đấu ở Nhật Bản như Theerathon, Chanathip (trái) vẫn cùng đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022
TPO - Hậu vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đáp trả gay gắt trước những chỉ trích từ cổ động viên (CĐV) trên mạng xã hội, sau vụ từ chối lên tuyển Thái Lan dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cuối tuần qua, ngôi sao Theerathon Bunmathan gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) để xin phép không tập trung đội tuyển, chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Nguyên do là Nhật Bản, nơi anh đang thi đấu yêu cầu các cầu thủ trở về từ UAE phải trải qua 14 ngày cách ly. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ một số trận đấu cho CLB Yokohama F. Marinos tại J-League 1 và đứng trước nguy cơ cao đánh mất suất đá chính.

Việc Theerathon đặt lợi ích cá nhân lên trên việc phục vụ cho tuyển Thái Lan khiến anh bị nhiều CĐV chỉ trích, thậm chí xúc phạm trên mạng xã hội. Không bỏ qua, đội trưởng tuyển Thái Lan cũng phản ứng khá gay gắt.

"Tôi đã chụp lại màn hình một số bình luận xúc phạm. Tôi đã hỏi luật sư của mình, liệu có thể kiện những người này hay không? Anh ta bảo rằng tôi có thể. Mọi chuyện hãy đợi khi tôi quay về Thái Lan", Bunmathan tuyên bố trên tờ SMM (Thái Lan).

Theerathon khoác áo đội tuyển Thái Lan từ năm 2010, ra sân 64 trận, ghi 8 bàn thắng, dù chủ yếu chơi hậu vệ trái. Anh từng cùng “Voi chiến” đoạt HCV SEA Games 2013 và vô địch AFF Cup 2016.

Thành công trong màu áo các CLB trong nước như Buriram United, Muangthong United chắp cánh cho Theerathon trong việc tiếp cận với môi trường bóng đá đỉnh cao châu lục. Năm 2019, anh trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J.League 1 (Nhật Bản) trong màu áo Yokohama F.Marinos.

Trái với Theerathon, một ngôi sao Thái Lan khác cũng đang thi đấu ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo) vẫn cùng đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022. Điều này càng khiến nhiều người hâm mộ tức giân hơn với hành động của chân sút khoác áo CLB Yokohama F. Marinos.

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng tỏ ra rất thất vọng về trường hợp của Theerathon. "Quả thật, tôi có chút buồn và hụt hẫng khi Theerathon không muốn tham gia đội tuyển. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và là trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Nhưng không sao cả, các cầu thủ còn lại sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để có thể thay thế Theerathon trong 3 trận đấu sắp tới", ông Nishino chia sẻ sau khi cùng các học trò di chuyển đến UAE.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.