Bị kéo lê 10m, Thượng úy CSGT bị thương nghiêm trọng

Bị đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn tông kéo lê 10m, Thượng úy Trần Đức Trung gãy hở xương cẳng chân phải, vỡ xương quai hàm, chấn thương sọ não... hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe và kiểm tra nồng độ cồn trên đoạn Quốc lộ 1A (đoạn thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh), Thượng úy Trần Đức Trung, thuộc Đội CSGT Bình Triệu bị đối tượng điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn tông kéo lê 10m, bị chấn thương nặng, nguy kịch…

Theo thông tin ban đầu khoảng 23h30’ ngày 11/3, tổ CSGT Đội Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe và kiểm tra nồng độ cồn trên đoạn Quốc lộ 1A (đoạn tại giao lộ QL1-Tô Ngọc Vân, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Bị kéo lê 10m, Thượng úy CSGT bị thương nghiêm trọng ảnh 1 Thượng úy Trung được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Thời điểm này Thượng úy Trần Đức Trung phát hiện xe gắn máy BKS 68X1-132.48 do Hoàng Lâm (23 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên QL1 từ hướng quận 12 về Thủ Đức với tình trạng say xỉn, lạng lách, đánh võng nguy hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lâm không nghe theo hiệu lệnh mà tăng ga tông thẳng xe vào người Thượng úy Trần Đức Trung rồi kéo lê anh đi một đoạn hơn 10m và văng ra ngoài chấn thương nặng.
Bị kéo lê 10m, Thượng úy CSGT bị thương nghiêm trọng ảnh 2 Thượng úy Trần Đức Trung đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.
Tổ công tác đã khống chế Lâm và đưa Thượng úy Trung vào Bệnh viện 175 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau khi sơ cứu anh được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Đối tượng Lâm bị thương nhẹ được đưa đi chữa trị và giao cho Công an quận 12 điều tra, xử lý.
Bị kéo lê 10m, Thượng úy CSGT bị thương nghiêm trọng ảnh 3 Đối tượng Hoàng Lâm tại cơ quan Công an.
Bác sỹ Vũ Dzuy-Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 11h ngày 12/3, Thượng úy Trần Đức Trung được chuyển từ Bệnh viện 175 đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê. Phòng cấp cứu đã chụp phim đánh giá và phát hiện Thượng úy Trung gãy hở xương cẳng chân phải, vỡ xương quai hàm, chấn thương sọ não.
MỚI - NÓNG