Bị đánh tử vong vì cắn nữ tiếp viên trong quán cà phê kích dục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đang "thư giãn" cho khách, T. bị anh D. cắn vào ngực. Quá đau nên T. bỏ ra ngoài và báo chủ quán.

Ngày 17/3, đại diện Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ án một nam thanh niên bị đánh chết tại quán cà phê trên địa bàn.

Trước đó vào sáng ngày 15/3, anh N.V.D (30 tuổi) cùng một người bạn đến quán cà phê Hương Mai ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để uống cà phê và massage kích dục. Tại đây, anh D. được nữ nhân viên G.T.T (21 tuổi, quê Trà Vinh) kích dục trong chòi nằm sau quán.

Bị đánh tử vong vì cắn nữ tiếp viên trong quán cà phê kích dục ảnh 1 Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Clip: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Khi đang "thư giãn" cho khách, T. bị anh D. cắn vào ngực. T. kêu đau rồi bỏ ra ngoài và sau đó kể lại sự việc cho chủ quán M.V.G (31 tuổi, quê Thanh Hóa) và em trai của G. là M.V.S (28 tuổi).

Ít phút sau,  T. quay lại chòi và tiếp tục cự cãi với anh D. Lúc này, G. và S. đi vào gặp anh D. "nói chuyện". S. dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, đạp vào bụng anh D. khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG