Beyonce đột ngột gày giơ xương

Beyonce đột ngột gày giơ xương
TPO - Người hâm mộ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước một hình ảnh khác lạ chưa từng thấy từ trước đến giờ của nữ diva bốc lửa Beyonce.

> Beyonce nổi giận vì bị sàm sỡ trên sân khấu

Bằng công nghệ photoshop và việc sử dụng hiệu ứng trong các bức ảnh kỹ thuật số, nhà thiết kế nổi tiếng Roberto Cavalli đã khiến người hâm mộ không còn nhận ra nữ ca sĩ xinh đẹp Beyonce.

‘Phù thủy thời trang’ này đã biến hóa một Beyonce với những đường cong sexy, đầy đặn thành một siêu mẫu ‘da bọc xương’ với chiếc đầm thiết kế mới nhất của ông.

Tạo hình đầy ấn tượng của Beyonce trong thiết kế của 'phù thủy thời trang' Roberto Cavalli
Tạo hình đầy ấn tượng của Beyonce trong thiết kế của 'phù thủy thời trang' Roberto Cavalli.

Roberto Cavalli tuyên bố với truyền thông và báo giới rằng đây thiết kế mới nhất, độc quyền của ông dành cho nữ ca sĩ Beyonce tour diễn toàn thế giới Mrs.Carter Show World Tour.

Bộ váy được thiết kế rất cầu kỳ với chất liệu lụa mỏng với nhiều họa tiết trang trí sang trọng, lại được khoác lên người diva gợi cảm Beyonce thì quả thật là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời.

Beyonce đột ngột gày giơ xương ảnh 2
Beyonce đột ngột gày giơ xương ảnh 3
Beyonce đột ngột gày giơ xương ảnh 4

Tuy nhiên, các fan của Beyonce có vẻ không hề hài lòng về việc này. Một fan bức xúc chia sẻ: ‘Tôi không thể hiểu tại sao họ lại có thể tạo cho Beyonce một tạo hình khác xa so với cơ thể của cô ấy, mọi người đều nhận ra rằng nó rất xấu, Beyonce đã đẹp tự nhiên sẵn rồi’.

Beyonce đột ngột gày giơ xương ảnh 5

Mới đây Beyonce cũng đã phải lên tiếng để điều chỉnh khi hình ảnh của cô quảng cáo cho các thương hiệu thời trang đồ tắm, bikini bị chỉnh sửa quá đà với mục đích thương mại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.