Bệnh nhân 2914 mắc COVID-19 có biểu hiện bệnh không rõ ràng

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân 2914 mắc COVID-19 có biểu hiện bệnh không rõ ràng
TPO - Bệnh nhân 2914 từ Lào nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) có sốt nhẹ, các biểu hiện về bệnh không rõ ràng.

Sáng 2/5, bác sĩ Trương Huyền Trường-Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị thông tin, bệnh viện đang điều trị cho bà N.T.A.H (34 tuổi, quê ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là bệnh nhân 2914 (BN 2914).

Bệnh nhân 2914 mắc COVID-19 có biểu hiện bệnh không rõ ràng ảnh 1

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, nơi đang điều trị BN 2914.

Theo bác sĩ Trường, BN 2914 có sốt nhẹ, chỉ hơn 37 độ. Bệnh nhân ho rất ít. Các biểu hiện về bệnh không rõ ràng".

Trước đó, vào sáng 30/4, Bộ Y tế công bố bà H. mắc COVID-19, là BN 2914. Bà H. nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngày 27/4, được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Trước lúc nhập cảnh, BN 2914 ở Viêng Chăn, Lào. BN 2914 nhập cảnh cùng với 2 người con. Hiện 2 người con có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, cũng đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến BN 2914, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cho biết đã tiến hành truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần với ca bệnh này.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.