Beckham chi bộn tiền mua biệt thự... 'sát chủ'

Vợ chồng Beckham sở hữu thêm một biệt thự siêu sang
Vợ chồng Beckham sở hữu thêm một biệt thự siêu sang
Khi chi 43 triệu euro để mua căn biệt thự tại Miami, cựu danh thủ Beckham không ngờ rằng mình đã "vớ' phải một món bất động sản... "sát chủ". Bốn đời chủ trước của căn biệt thự này đã chết thảm.

Từ lâu gia đình nhà Becks đã lên kế hoạch chuyển tới sinh sống tại bãi biển xinh đẹp Miami. Theo hãng thông tấn Europa Press của Tây Ban Nha, sau nhiều tháng đàm phán, vợ chồng Becks đã đạt được thỏa thuận mua lại siêu biệt thự La Casa Causarina của cựu hoàng thời trang người Italia, Gianni Versace, với số tiền lên tới 43 triệu euro (khoảng 60 triệu USD).

La Casa Causarina được xây dựng vào năm 1930 thế kỷ trước, với hướng nhìn ra biển, có hồ bơi, 10 phòng ngủ, 11 phòng tắm cùng nội thất vô cùng tiện nghi… trên nền diện tích 2.000 mét vuông.

Năm 1992, Versace mua siêu biệt thự này với giá 11 triệu USD. Ông đã bỏ ra 33 triệu USD để nâng cấp La Casa Causarina lên một tầm cao mới như xây dựng thêm một hồ bơi, sàn nhà cũng như các bức tường được dát vàng. Đáng nói là trước khi Versace mua siêu biệt thự này, 3 đời chủ trước đều đã phải chịu những cái chết bị thảm.

Beckham chi bộn tiền mua biệt thự... 'sát chủ' ảnh 1

Ông hoàng thời trang Gianni Versace từng sống tại đây 5 năm

Dường như "siêu biệt thự ma ám" cũng không buông tha cho Versace bởi chỉ 5 năm sau khi sở hữu, ông đã bị một kẻ loại trí bắn chết năm 1997.

Sau khi ông hoàng thời trang qua đời, nó trở thành tài sản của ông trùm người Mỹ, Peter Loftin, người đã bỏ ra số tiền 26 triệu USD để sở hữu năm 2000 với mục đích biến nó thành một khách sạn hạng sang.

Tuy nhiên, kế hoạch của Loftin đã bị phá sản do không đủ khả năng đầu tư và buộc phải đem ra bán đấu giá. Mức giá khởi điểm cho các nhà đầu tư là 18 triệu USD.

Beckham chi bộn tiền mua biệt thự... 'sát chủ' ảnh 2
Beckham chi bộn tiền mua biệt thự... 'sát chủ' ảnh 3

Theo tiết lộ, nhiều khả năng David Beckham đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với Donatella Versace, em gái nhà thiết kế, để "bôi trơn" thương vụ mua bán này. Tuy nhiên, số tài tiền của Becks cũng sụt giảm đáng kể khi mức khởi điểm so với số tiền mà gia đình cựu tiền vệ điển trai này bỏ ra đã gấp 3 lần (60 triệu USD).

Được biết, các thủ tục bàn giao đã được Beckham ủy quyền cho tổ chức Proto hoàn tất. Cách đây không lâu, Beckham đã bán căn biệt thự ở ngoại ô London có tên "Beckingham Palace" với số tiền 14 triệu euro và mua một ngôi nhà siêu sang ở trung tâm London trong khu phố sang trọng Notting Hill với số tiền 48 triệu euro.

Bây giờ, anh tiếp tục chi thêm 43 triệu euro để tậu một "siêu biệt thự ma ám". Liệu đó có phải là một quyết định khôn ngoan, hay Beckham đang mạo hiểm với số phận của mình?

Theo BONGĐA+
MỚI - NÓNG