Beckenbauer: “Bayern cần một Schweinsteiger hay nhất"

Beckenbauer: “Bayern cần một Schweinsteiger hay nhất"
Huyền thoại Franz Beckenbauer tin rằng Bastian Schweinsteiger cần cải thiện thể lực để giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea ở trận chung kết vào thứ Bảy tới.

> Trận chiến cuối cùng

Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger.
 

Mùa giải này diễn ra không suôn sẻ với ngôi sao 27 tuổi của Bayern khi anh gặp phải hai chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn tới phong độ. Lần đầu là chấn thương gãy xương đòn và lần thứ hai là bị chấn thương mắt cá chân.

Bayern sẽ bước vào trận chung kết Champions League cuối tuần này với sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn. Họ vừa đánh mất cúp Quốc gia Đức sau thất bại 2-5 trước Borussia Dortmund vào ngày thứ Bảy.

Đã vậy, Bayern sẽ tiếp đón Chelsea mà không có những cầu thủ quan trọng trong tuyến phòng ngự như Luiz Gustavo, David Alaba và Holger Badstuber vì án treo giò. Do đó, “Hoàng đế” Beckenbauer cho rằng, phong độ của Schweinsteiger sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thành bại của Bayern ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

“Tôi giả định rằng Thomas Mueller sẽ góp mặt ở đội hình xuất phát. Với Franck Ribery, Mueller và Arjen Robben chơi dâng cao, phía sau là Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos, chúng tôi đang sở hữu một hàng tiền vệ có sức công phá khủng khiếp. Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi”, Beckenbauer nhận định.

Theo Beckenbauer, những gì Schweinsteiger thể hiện ở trận đấu với Dortmund cho thấy cầu thủ này cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề thể lực.

“Nhìn Schweini thi đấu, tôi cảm nhận rõ ràng cậu ấy vẫn chưa đạt thể lực tốt nhất sau những chấn thương. Nhưng mặc dù chúng tôi đã thất bại trước Dortmund, thì Champions League vẫn là một đấu trường hoàn toàn khác. Và tôi không muốn tưởng tượng rằng Bayern sẽ kết thúc mùa giải này mà chẳng có bất kì danh hiệu nào”.

Theo Thái Sơn
Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.