Bé sơ sinh nghi bị ném tử vong ở Linh Đàm: Mời 3 người hỗ trợ điều tra

Căn hộ bị niêm phong sau khi những người nghi liên quan bị đưa đi.
Căn hộ bị niêm phong sau khi những người nghi liên quan bị đưa đi.
TPO - Theo người dân, những người sinh sống tại căn hộ tòa nhà HH2A bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc phát hiện trẻ sơ sinh tử vong ở sân chung cư có một cô gái đang mang bầu, họ ít khi tiếp xúc với những người xung quanh.

Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 18/10, tại khu vực sân chơi tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh sau khi nghe thấy tiếng động mạnh. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Đêm cùng ngày khi xảy ra sự việc trên, công an quận Hoàng Mai đã tiến hành niêm phong căn hộ số 3112, tầng 31 tòa nhà HH2A  và mời 3 người có mặt tại đây hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án. 

Theo người dân tại tòa chung cư, có 1 nam thanh niên và 2 cô gái sống trong căn hộ bị niêm phong. Họ sinh hoạt rất khép kín và ít tiếp xúc với những người xung quanh. “Trong 2 cô gái có một cô đang mang thai nhưng ít giao tiếp với hàng xóm nên chúng tôi cũng không để ý lắm.”- một người dân cho biết.

Bà N.L.C sống tại căn hộ gần nơi được cho đã xảy ra vụ việc cho biết, vài ngày trước có nhìn thấy cô gái mang thai đang ngồi với nam thanh niên ở sảnh toà nhà.

“Sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, thanh niên này đến căn hộ trên gõ cửa nhưng nhưng không ai ra mở, anh ta đã sang mượn điện thoại của tôi để gọi cho cô gái vì quên chìa khoá và điện thoại”- bà C. Cho biết.

Cũng theo bà C., mặc dù họ ở ngay bên cạnh nhưng khi xảy ra vụ việc không ai nghe thấy tiếng kêu khóc trẻ con.

Theo một nguồn tin, cô gái nghi vấn trong vụ việc hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bưu Điện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG