Bé gái 12 tuổi tìm tới tận nhà bạn mạng đòi được 'chung sống'

TPO - Vượt 200km tới tận nhà bạn trai quen qua mạng, cô bé 12 tuổi đòi tự tử nếu cha mẹ Năng chia cắt tình cảm của mình...

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giam Nguyễn Minh Năng (26 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2014, Nguyễn Minh Năng và L.T.C.T. (SN 2002, ở xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) làm quen qua mạng xã hội Zalo. Cả hai trò chuyện, tâm sự và phải lòng nhau dù cách xa hơn 200 cây số.

Ngày 24/11/2014, thiếu nữ vị thành niên vượt đường xa, từ tỉnh Tiền Giang đến thành phố Cà Mau và tới thẳng nhà bạn trai để gặp mặt. Cha và mẹ Năng nhìn thấy T còn quá nhỏ, không cho ở lại nhà và cho tiền phí để T quay về nhà nhưng cô bé đòi tự tử nếu không bị ngăn cản tình yêu. Lo lắng xảy ra chuyện, bố mẹ Năng trình báo với chính quyền địa phương, nhờ báo về gia đình T biết để khuyên con em mình quay về. 

Ngày 27/11/2014, ba mẹ T đến gọi T về cũng không được nên trình báo cơ quan chức năng can thiệp. Tại cơ quan chức năng, cả hai thừa nhận cả hai đã yêu nhau và trong thời gian T ở gia đình Năng (từ ngày 24- 27/11/2014), đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 4/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Minh Năng vào ngày 19/12/2014.

Ngày 8/6/2015, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án xét xử. Tại phiên tòa T và Năng thay đổi lời khai, cho rằng cả hai có lén ngủ chung nhưng không có quan hệ tình dục nên tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đến ngày 25/4/2016, Viện KSND tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho Năng, đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án.

Khi được trả tự do, Năng có đơn yêu cầu Viện KSND tỉnh Cà Mau phải xin lỗi và bồi thường cho 493 ngày ở tù oan là 512 triệu đồng.

Nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Công an và Viện KSND tối cao xem xét. Viện KSND tối cao đề nghị Viện KSND tỉnh Cà Mau hủy các quyết định đình chỉ vụ , đình chỉ bị can, ra quyết định phục hồi hồi điều tra.

MỚI - NÓNG