BBC bị tố dùng sinh viên làm lá chắn ở Triều Tiên

BBC bị tố dùng sinh viên làm lá chắn ở Triều Tiên
Một bộ phim tài liệu về Triều Tiên của hãng BBC chuẩn bị lên sóng hôm nay đang vấp phải sự lên án kịch liệt vì bị tố sử dụng các sinh viên nước này làm “lá chắn sống” cho một nhà báo và đoàn làm phim.

BBC bị tố dùng sinh viên làm lá chắn ở Triều Tiên

> Ai đứng sau sự 'rắn mặt' của ông Kim Jong-Un?

> Tàu khu trục của Mỹ sắp tới Đà Nẵng

Một bộ phim tài liệu về Triều Tiên của hãng BBC chuẩn bị lên sóng hôm nay đang vấp phải sự lên án kịch liệt vì bị tố sử dụng các sinh viên nước này làm “lá chắn sống” cho một nhà báo và đoàn làm phim.

Phóng viên BBC John Sweeney và một đại tá Triều Tiên
Phóng viên BBC John Sweeney và một đại tá Triều Tiên.
 

Đoàn quay phim chương trình Panorama đã “núp bóng” một nhóm 10 sinh viên từ trường đại học danh tiếng Kinh tế London tới Triều Tiên hồi tháng trước.

Mặc dù bộ phim đã được hoàn thành ngay trên đất nước Triều Tiên vốn rất nghiêm khắc đối với báo chí phương Tây, nhưng chiêu “mạo danh mạo hiểm” của các nhà làm phim Panorama đã bị phát giác khi các sinh viên nhận được thư điện tử với lời lẽ đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.

Điều đáng nói là nếu đoàn làm phim bị phát giác ở Triều Tiên, các sinh viên nói trên có thể đã bị bắt giữ và thẩm vấn.

Cha mẹ và giới chức trường Kinh tế London khẳng định các sinh viên nói trên, người trẻ nhất mới 18 tuổi, đã bị nhóm làm phim của BBC “lừa” tham gia chuyến đi để làm bình phong cho họ, đồng thời yêu cầu BBC phải xin lỗi và bỏ bộ phim nói trên.

Để quay bộ phim, John Sweeney, một phóng viên của BBC, đã giả làm giáo sư lịch sử để tham gia chuyến thăm của một hiệp hội sinh viên LSE tới Triều Tiên hồi cuối tháng 3.

10 sinh viên LSE tham gia chuyến thăm Triều Tiên cho biết vợ của Sweeney đã tổ chức chuyến thăm và họ không hề biết mục đích của chuyến thăm là để phục vụ chọ bộ phim của BBC.

Theo Đỗ Quyên
Daily Mail, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".