Bẫy chuột chết người, chôn xác phi tang

Bẫy chuột chết người, chôn xác phi tang
TP - Ngày 8-11, Công an tỉnh Vĩnh Long hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Bé Mười (SN 1970) về hành vi “Giết người”.

Vợ của Mười là Nguyễn Thị Bé Bảy (SN 1971, ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh) bị đề nghị truy tố về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Ngày 4-8, ông Mười dùng bẫy điện bẫy chuột tại ruộng nhà mình. Anh Nguyễn Ngọc Tư (tự Tươi, SN 1970) vướng vào dây kẽm bẫy chuột bị điện giật chết. Khi phát hiện, ông Mười kêu vợ cùng con đào hố, chôn xác phi tang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.