Bầu Tú: “Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 tại SEA Games 29”

Ông Trần Anh Tú và giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày futsal Việt Nam lập nên kỳ tích giành vé tới World Cup.
Ông Trần Anh Tú và giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày futsal Việt Nam lập nên kỳ tích giành vé tới World Cup.
TPO - Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển futsal Thái Lan là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch tại SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, môn futsal nam và nữ đều có 5 quốc gia tham dự, gồm: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Malaysia. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra hai đội dẫn đầu đá chung kết, tranh HCV. Hai đội xếp hạng 3,4 sẽ tranh HCĐ.

Trong 5 thành viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú được đặc trách lo cho các đội tuyển futsal nam và nữ. Với sự đầu tư mạnh mẽ của bầu Tú, đội tuyển futsal Việt Nam trong thời gian vừa qua đã có bước tiến vượt bậc về chuyên môn. Đỉnh cao của futsal Việt Nam là chiến tích đoạt vé dự World Cup Futsal năm 2016. Trên con đường tới VCK World Cup, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại cả Nhật Bản, vốn mạnh nhất nhì ở châu Á.

Mặc dù vậy, nhận định về SEA Games 29, ông Trần Anh Tú rất thận trọng khi đánh giá, Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch. “Họ là ứng viên vô địch ở cả nội dung nam và nữ tại SEA Games 29. Chúng ta đã có những tiến bộ, nhưng để bằng và vượt Thái Lan thì cần thêm thời gian. Đây là thực tế chúng ta cần xác định rõ để có định hướng đầu tư đúng”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo ông Trần Anh Tú, ở môn futsal nam thì nếu không kể Thái Lan, Việt Nam trội hơn 3 quốc gia còn lại: Mynmar, Malaysia và Indonesia. “Malaysia và Indonesia khá tốt nhưng tính ổn định thấp. Myanmar cũng tương tự, có phong độ không ổn định nên khó đoán”-ông Trần Anh Tú nhận xét.

Với futsal nữ, bầu Tú cho biết đội tuyển Việt Nam không trội hơn nhiều so với các đối thủ còn lại. Chưa kể lực lượng của Việt Nam tại SEA Games 29 không bằng so với các kỳ trước. Chiếc HCB vì vậy sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, Malaysia và Indonesia. “Riêng Myanmar cần có đột biến mới đủ khả năng vào nhóm 4 đội”-ông Tú đánh giá.

Trước thềm SEA Games 29, ông Trần Anh Tú đã chấp nhận “chi đậm”, kèm theo uy tín cá nhân ở làng futsal quốc tế để mời cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản, Miguel Rodrigo dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, ông Rodrigo đã có một thời gian ngắn nắm đội tuyển futsal Thái Lan. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vì vậy được chờ đợi sẽ có thể giúp đội tuyển futsal Việt Nam cải thiện màn trình diễn trước kình địch số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

“Về lâu dài, chúng ta cần có chiến lược đầu tư hợp lý, sự chung tay của nhiều người mới có thể đẩy mạnh sự phát triển của futsal. Để vượt qua được Thái Lan, futsal Việt Nam cần sự quan tâm của nhiều phía”-ông Trần Anh Tú cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.