Bầu Hiển đầu tư khu nghỉ dưỡng hơn 1.000 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Bầu Hiển đầu tư khu nghỉ dưỡng hơn 1.000 tỷ đồng ở Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 23/10 đã trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân cho Tập đoàn T&T của đại gia Nguyễn Quang Hiển.   Ảnh mang tính minh họa.

>Bầu Hiển giàu cỡ nào?
>Bầu Hiển ăn bánh mỳ dây chun, kiếm tiền nuôi bóng đá
>Con trai bầu Hiển: 'Thiếu gia nghìn tỷ' đi xe máy

Dự án có diện tích quy hoạch 117 ha nằm trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thah Hóa) có tổng vốn đầu tư lên tới 1.024 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của T&T là 205 tỷ đồng (chiếm 20%)

Thời hạn hoạt động của dự án sẽ kéo dài trong 50 năm, bắt đầu khởi công từ quý III/2014 và đi vào hoạt động từ quý III/2018.

Các hạng mục đầu tư thuộc dự án bao gồm 4 khu vực như xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống nhà hàng, khách sạn, biệt thự cùng khu dịch vụ tổng hợp trên diện tích 7,7 ha. Hệ thống khách sạn từ 3 đến 5 sao, tòa tháp T&T và quảng trường biển trên diện tích 22,2 ha. Công viên cây xanh, khu giải trí cao cấp và biệt thự ven hồ trên diện tích 20,3 ha. Khu biệt thự tam lập và các công trình dịch vụ trên diện tích 16,8 ha.

Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân của T&T là một trong những dự án bị UBND tỉnh Thanh Hóa 'sờ gáy' vì chậm hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất.

Lý do là khu vực thực hiện dự án này từng được nghiên cứu quy hoạch làm sân bay dân dụng nhưng nay Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất không quy hoạch sân bay dân dụng tại khu vực này.

Ban đầu, T&T dự kiến thời gian hoàn thành dự án vào năm 2021. UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng thời gian như vậy là quá dài. Vì vậy, Thanh Hóa đề nghị T&T xác định lại phương án phân kì đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án đến năm 2018.

Theo Báo Hải Quan

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.