Bắt vụ vận chuyển ma túy 'khủng' ở Quảng Trị

Đối tượng và tang vật ma túy bị lực lượng BĐBP Quảng Trị bắt giữ ngày 17/9/2018. Ảnh: BPQT.
Đối tượng và tang vật ma túy bị lực lượng BĐBP Quảng Trị bắt giữ ngày 17/9/2018. Ảnh: BPQT.
TPO - Tối 17/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của đơn vị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) bắt một vụ vận chuyển ma túy qua biên giới với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, vào lúc 14h15 cùng ngày, tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào thuộc 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Lăm Phon (42 tuổi, quê ở bản Na Nọng Phư, huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet, Lào - hiện trú Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) và Thông Xay (hay còn gọi Thăng, 34 tuổi, quê ở bản Nôn Xôm Bun, huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet, Lào - hiện trú Thà Khẹc, Khăm Muộn, Lào), đang vận chuyển 200 ngàn viên ma túy tổng hợp xâm nhập vào biên giới Việt Nam qua nội địa Quảng Trị.

Số ma túy “khủng” này do các đối tượng cất giấu, vận chuyển trên một xe ô tô bán tải. Ngoài các tang vật trên, các lực lượng chức năng còn thu giữ 2 ĐTDĐ và nhiều card điện thoại chưa sử dụng của các đối tượng, cùng 1 ô tô bán tải hiệu NISSAN biển kiểm soát xanh của Lào 2095 với 5 cặp biển số xe rời.

Hiện lực lượng chức năng BĐBP Quảng Trị đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Ty An ninh Savannakhet tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 11/9/2018, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet cũng đã bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy “khủng” thâm nhập vào biên giới Việt Nam qua Quảng Trị với số lượng hơn 110 ngàn viên ma túy tổng hợp.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.