Bắt tạm giam nghi phạm giết người tại quán vịt

Tang vật vụ án bị thu giữ
Tang vật vụ án bị thu giữ
TPO -Ngày 7-12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Trung, liên quan vụ án mạng tại quán vịt ở phố Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) ngày 5-12.

> Trận đọ súng ác liệt với 'sói rừng' Tây Bắc

Đối tượng Nguyễn Quốc Trung
Đối tượng Nguyễn Quốc Trung.

Khoảng 19h ngày 5-12, Trần Hoài Phương (SN 1988), trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình; Trần Anh Dũng (SN 1985), trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội; Bùi Văn Tùng (SN 1983), trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình và Trung xăm (chưa xác minh được nhân thân lại lịch) cùng bốn người khác rủ nhau đến quán vịt số 1, Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) nhậu.

Đến 20h30, trong lúc cả nhóm của Phương đang ăn, Trung xăm đi ra phía sau quán, giáp với bãi rửa và trông xe của gia đình đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1969, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) - từng có năm tiền án và một tiền sự về hành vi giết người - để hút thuốc lá.

Tang vật vụ án bị thu giữ
Tang vật vụ án bị thu giữ.

Tại đây, giữa Trung xăm và Nguyễn Quốc Trung xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Nguyễn Quốc Trung chạy vào trong lán của bãi gửi xe lấy hai con dao chọc tiết lợn để dưới gầm tủ quần áo mang ra đánh nhau với nhóm của Trung xăm.

Nguyễn Quốc Trung chạy vào quán vịt, đâm hai nhát vào ngực trái của Phương, đâm tiếp vào sườn của Tùng, chém vào tay, lưng Dũng.

Các nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Phương đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyễn Quốc Trung, sau khi gây án, đã mang hai con dao về bãi gửi xe, lấy giấy bọc lại, cất giấu ở giá kẹp hàng trên xe máy của y.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng, tịch thu tang vật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG