Bắt ‘siêu trộm’ 9X chuyên trộm cắp tài sản của các cửa hàng

Nhiều tài sản bị đối tượng trộm cắp tại các cửa hàng. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.
Nhiều tài sản bị đối tượng trộm cắp tại các cửa hàng. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.
TPO - Đỗ Cao Phi (SN 1994, trú xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) là ‘siêu trộm’ đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản của các cửa hàng trị giá hàng trăm triệu đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết Đỗ Cao Phi bị bắt giữ vì gây ra vụ trộm cắp tại cửa hàng máy tính Minh Khánh ở phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên) với tổng trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định Phi còn là thủ phạm của 7 vụ trộm cắp khác trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng.

Cụ thể vào tháng 8/2018, Phi cậy phá cửa phòng trọ ở huyện Bình Xuyên trộm cắp 1 xe máy trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Trong tháng 8, 10 và 11/2018, Phi đột nhập cửa hàng âm thanh ở phường Liên Bảo trộm cắp 1 xe máy Honda AirBlade và 1 âm li, đột nhập vào nhà người phụ nữ ở TP Vĩnh Yên lấy trộm vàng và một số tài sản trị giá khoảng 4 triệu đồng và một cửa hàng ở huyện Tam Dương trộm cắp máy ép kính điện thoại trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn là thủ phạm đã cậy phá đột nhập 4 cửa hàng bán quần áo ở huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên trộm cắp một số hàng hóa là quần áo trị giá khoảng 235 triệu đồng. Như vậy, tổng số tài sản đối tượng trộm cắp gần 600 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG