Bắt quả tang gái bán dâm trong khách sạn Bavico

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra đường dây bán dâm cao cấp cho khách nước ngoài bị khám phá sau cuộc đột kích khách sạn Bavico.

Ngày 29/12, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các trinh sát thu thập được nguồn tin về một đường dây bán dâm cao cấp cho khách nước ngoài hình thành tại KS Bavico.

Sau nhiều ngày tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, các trinh sát xác định, hoạt động mại dâm thường xuyên tái diễn tại những phòng lưu trú không số từ tầng thứ 8 trở lên. Khách mua dâm là người nước ngoài đang lưu trú hoặc sử dụng dịch vụ spar, massage, karaoke tại KS Bavico, còn người bán dâm là những nữ tiếp viên do Nguyễn Văn Hiếu (48 tuổi) điều hành phục vụ du khách tại các phòng karaoke, spa, massage.

Bắt quả tang gái bán dâm trong khách sạn Bavico ảnh 1 Khách sạn Bavico.
Khoảng 21h45’ ngày 24/10, ba mũi trinh sát hình sự với sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động bắt quả tang 3 du khách người Trung Quốc đang giữa cuộc “mây mưa” với 3 cô gái Việt trong 3 phòng không số ở tầng 8, 29 và 23 KS Bavico, Trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm. Tại CQĐT, Hiếu khai nhận đã móc nối một số cô gái chuyên phục vụ du khách tại các phòng karaoke, rồi liên hệ với ông Đinh Tiến Sử (45 tuổi) Giám đốc Công ty Bạch Việt – chủ đầu tư dự án KS Bavico để bố trí phòng đón khách làng chơi, thỏa thuận mức tiền phân chia và tổ chức điều hành đường dây bán dâm cao cấp. Mỗi lần đi khách, các cô gái nhận được 1,8 triệu đồng, nhưng phải chia cho Hiếu 100.000 đồng và chi trả cho KS Bavico 700.000 đồng. Ngoài hoạt động mại dâm, Hiếu còn “điều” nữ tiếp viên phục vụ khách nước ngoài hát karaoke được hưởng mức tiền “bo” 600.000 đồng, nhưng phải chi trả cho KS Bavico 200.000 đồng và trích cho Hiếu 20.000 đồng.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.