Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang 13 năm trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ N.T.T (SN 1993, trú huyện Thủy Nguyên), nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gas rồi phi tang trong bể phốt, xảy ra 13 năm trước.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng N.T.T (30 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên) để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện xương cốt của một người phụ nữ sau 13 năm mất tích.

Đối tượng B.T.T được cho là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thu Th (SN 1988, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) rồi phi tang, xảy ra 13 năm trước.

Cũng theo nguồn tin, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tổ chức thực nghiệm lại hiện trường sau khi bắt giữ nghi phạm.

Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang 13 năm trước ảnh 1

Người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Qùy (ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) trong lúc dọn dẹp khu nhà vệ sinh của gia đình đã để hoang lâu không sử dụng bất ngờ phát hiện bộ xương người trong bể phốt nên trình báo cơ quan công an sở tại.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm, giám định ADN thể hiện, nạn nhân là Nguyễn Thu Th (SN 1988, trú thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên).

Cơ quan công an bước đầu xác định, chị Th đã bị sát hại, trên hộp sọ có vết nứt vỡ do tác động ngoại lực.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, 13 năm trước (3/12/2010), chị Nguyễn Thu Th nhận một cuộc gọi điện thoại yêu cầu giao gas liền lái xe máy chở hàng đến điểm hẹn và từ đó không trở về. Sau đó, người thân đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Ngày 14/12/2010, trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm 32ha trên địa bàn thôn Pháp Cổ (Lại Xuân, Thủy Nguyên), cách nhà chị Nguyễn Thu Th khoảng 1km, người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dưới cửa cống.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.