Ấn Độ :

Bắt nghi phạm đầu tiên vụ hiếp dâm tập thể nữ tu sĩ

Người dân biểu tình sau vụ nữ tu sĩ bị cưỡng hiếp tập thể.
Người dân biểu tình sau vụ nữ tu sĩ bị cưỡng hiếp tập thể.
TPO - Giới chức Ấn Độ ngày 26/3 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên vụ hiếp dâm tập thể một nữ tu sĩ cao tuổi tại một tu viện thị trấn Ranaghat, bang Tây Bengal ở Ấn Độ vào ngày 14/3.

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên Mohammad Salim Sheikh tại thành phố phía tây Mumbai và di lý đến Kolkata, thủ phủ của Tây Bengal. 


"Nghi phạm bị bắt giữ ở Mumbai vào đêm 25/3 và đã được đưa về trụ sở của cơ quan điều tra ở Kolkata", quan chức cảnh sát Rajeev Kumar nói.

Trước đó, cảnh sát Kolkata đã bắt giữ 8 người liên quan đến vụ việc để thẩm vấn.

Ngày 14/3, một nhóm trộm gồm 7 tên đột nhập một tu viện thị trấn Ranaghat, bang Tây Bengal và khống chế những người trong trường. Chúng bắt nữ tu sĩ già nhất trường sang một phòng khác và thay nhau hiếp dâm vì bà có hành động chống trả quyết liệt.

Camera an ninh đã quay được hình ảnh của 6 tên trước khi chúng bỏ trốn cùng tiền bạc, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh và nhiều đồ đạc có giá trị khác của trường. 

Cảnh sát đang ráo riết truy lùng hung thủ và tuyên bố trao 100.000 rupee (1.600 USD) cho bất kỳ người nào cung cấp thông tin các nghi phạm.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG