Bắt một chủ quán bar ở Đà Nẵng vì tuồn lượng lớn ma túy vào Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cao Đăng Hồng (SN 1986), chủ quán một bar tại Đà Nẵng là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An. Hắn luôn trang bị vũ khí 'nóng' để phòng thân, chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Cao Đăng Hồng (SN 1986, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vương Nhật Minh (SN 1984, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt một chủ quán bar ở Đà Nẵng vì tuồn lượng lớn ma túy vào Nghệ An ảnh 1

Hai đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 22h ngày 25/6, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), PC04 và Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 2 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 xe mô tô và 4 điện thoại di động.

Theo cơ quan điều tra, trước khi bị bắt giữ, Cao Đăng Hồng thường xuyên móc nối với một số đối tượng tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ, cung cấp ma túy đá, ma túy tổng hợp.

Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An.

Bắt một chủ quán bar ở Đà Nẵng vì tuồn lượng lớn ma túy vào Nghệ An ảnh 2
Bắt một chủ quán bar ở Đà Nẵng vì tuồn lượng lớn ma túy vào Nghệ An ảnh 3

Tang vật vụ án

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng này rất liều lĩnh, manh động và luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân. Để bắt giữ Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh, lực lượng Công an đã chuẩn bị nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.

Hiện, phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.