Bắt kẻ trốn nã gần 30 năm

Công an dẫn giải Đặng Văn Sự về trụ sở
Công an dẫn giải Đặng Văn Sự về trụ sở
TP - Đội Cảnh sát truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng từng cướp tài sản, giết người, trốn khỏi nơi giam giữ rồi dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận gần 30 năm qua.   

Đó là Đặng Văn Sự (sinh năm 1961), quê quán Tân Yên, Kiến An, Hải Phòng, bị phát Lệnh truy nã số 15/LTN từ ngày 26/6/1990.

Trước đó, vào tháng 4 năm 1980, Sự cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng cướp tài sản ở địa bàn huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng, bị bắt, xét xử và lãnh án 13 năm tù. Năm 1988, khi đang thụ án tại Trại giam số 3 - Bộ Công an ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Sự lại dùng một chiếc thìa được mài nhọn đâm bạn tù cùng buồng, bị TAND tỉnh Nghệ An xử thêm 20 năm tù nữa về tội giết người. Đến năm 1990, trong lúc đi lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở của quản giáo, Sự cùng 3 phạm nhân khác đã tổ chức trốn khỏi trại rồi đi vào Đắk Lắk.

Tại Đắk Lắk, Đặng Văn Sự thay tên đổi họ thành Phan Văn Thủy, lập gia đình năm 1992 cư trú tại thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Đến năm 2009, hắn lại tiếp tục đổi tên thành Đặng Viết Thủy.

Tại cơ quan Công an, Đặng Văn Sự khai nhận, khi mới trốn vào Đắk Lắk đã theo một nhóm lâm tặc vào rừng cắt gỗ kiếm sống. Một thời gian sau, hắn bỏ ra 300 nghìn đồng thuê “dịch vụ” làm giấy chứng minh nhân dân để thay tên đổi họ rồi mới về Hòa Thắng lấy vợ, nhập khẩu tại đây. Thường ngày hắn ít khi ở nhà mà thường ở trong rẫy cà phê ở xã Ea Tu huyện Cư Mgar.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý Đặng Văn Sự và những người có liên quan theo quy định.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.