Bắt hơn 390 kg pháo lậu trên sông biên giới Sê

TPO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chiều 2/12 cho biết, lợi dụng đêm tối, nhiều đầu nậu đã sử dụng đò máy và môtô để vận chuyển pháo lậu vào Việt Nam nhưng đã bị  lực lượng lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ.

Theo đó, 23 giờ đêm 1/12, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, đã tổ chức mật phục tại bến đò thuộc khóm Vĩnh Hoa (thị trấn biên ải Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Lúc này có một chiếc đò máy vượt sông Sê Pôn từ Lào về và cập bến phía Việt Nam, tổ trinh sát đã ập ra bắt giữ người lái đò là ông Nguyễn Quang (SN 1946) cùng vợ là bà Trương Thị Miến (SN 1956; đều trú khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1993, trú thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa). Hàng hóa trên đò là 235 hộp pháo lậu (loại 36 ống/hộp), tổng trọng lượng 282 kg.

Vợ chồng ông Quang bà Miến khai, dùng đò máy để buôn pháo lậu, còn Cường được thuê bốc vác số pháo này.

Bắt hơn 390 kg pháo lậu trên sông biên giới Sê ảnh 1

Lực lượng BĐBP Quảng Trị bắt giữ đò máy vận chuyển pháo lậu và các đối tượng cùng tang vật liên quan. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, lúc 23 giờ 30 đêm 30/11, tại đường liên thôn thuộc thôn Long Quy, xã Tân Long (Hướng Hóa), lực lượng Đồn Biên phòng Thuận phát hiện 1 nam giới điều khiển môtô không biển số chở 4 bao đen đi từ hướng bờ sông Sê Pôn vào khu dân cư. Khi bị các trinh sát rượt đuổi, nam thanh niên đã cắt dây vứt 4 bao đen xuống đường phóng chạy thoát thân, để lại 80 hộp pháo lậu có tổng trọng lượng 101 kg.