Bắt giữ hai cán bộ công an để điều tra hành vi dùng nhục hình

Bắt giữ hai cán bộ công an để điều tra hành vi dùng nhục hình
TPO - Ngày 16/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra – VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ Công an quận 11 (TPHCM) để điều tra về hành vi “Dùng nhục hình”.
Theo nguồn tin, hai cán bộ công an bị bắt là trung úy N.Đ.N (SN 1991) và thiếu úy P.T.H (SN 1993). Cả hai cán bộ công an này đều công tác tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (TPHCM). 
Hai cán bộ công an này bị tình nghi có liên quan đến cái chết của Châu Dung Thành (SN 1983, ngụ quận 11, TPHCM).

Trước đó vào ngày 17/10, Thành điều khiển xe máy và giật điện thoại của một người dân. Phát hiện sự việc, lực lượng Công an quận 11 tiến hành truy đuổi. Thành chạy vào một tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13, quận 11) cố thủ.

Sau đó, Thành bị bắt và tạm giữ để phục vụ điều tra. Đến rạng sáng hôm sau, Thành có biểu hiện khác thường nên được công an đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, Thành tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành bị phù phổi cấp dẫn đến tử vong.

Công an quận 11 thông tin Thành là đối tượng nằm trong diện theo dõi do đã có 2 tiền án cướp giật tài sản và đang bị điều tra về một vụ cố ý gây thương tích.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.