Bắt giam đối tượng xông vào nhà chém người dịp Tết

Đối tượng hung hãn xông vào nhà chém người Hồ Văn Tuấn tại cơ quan công an Huế
Đối tượng hung hãn xông vào nhà chém người Hồ Văn Tuấn tại cơ quan công an Huế
TPO - Ngày 24/2, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, trên địa bàn Huế vừa xảy ra vụ một nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào nhà nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn, làm một người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.  

Sau một thời gian tích cực truy xét, làm rõ vụ hai nhóm đối tượng dùng hung khí thanh toán nhau làm một người bị thương nặng phải nhập viện, Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1972, trú tại phường An Đông, Huế), làm rõ 9 đối tượng thuộc hai nhóm, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại

Theo điều tra bước đầu của Công an thành phố Huế, trước đó, Nguyễn Thị Thy Phương (sinh năm 1976, trú tại phường Thuận Lộc, Huế) có mâu thuẫn với Lê Trường Quân (sinh năm 1972, ngụ phường Phú Hậu, Huế). Ngày 17/2 (nhằm mồng 2 Tết), Phương nhờ Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1972, trú tại phường An Đông, Huế) giải quyết mâu thuẫn.

Bắt giam đối tượng xông vào nhà chém người dịp Tết ảnh 1

Công an lấy lời khai một trong nhiều đối tượng liên quan vụ xông vào nhà chém người ngày Tết tại Huế 

Vào 22h ngày 17/2, trong lúc Quân và 6 người khác ngồi nhậu tại nhà thì nhóm của Tuấn, Phương, cùng nhiều đối tượng khác sử dụng kiếm, dao tự chế, mã tấu, ống típ sắt ập vào chém Quân. Lúc này, nhóm của Quân sử dụng mã tấu, hung khí để chống trả, nhưng vì yếu thế nên phải bỏ chạy. Hậu quả, Quân bị thương tích ở tay và lưng phải nhập viện cấp cứu, qua giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 21%. 

Bắt giam đối tượng xông vào nhà chém người dịp Tết ảnh 2

Hung khí liên quan vụ án chém người ngày Tết bị công an Huế thu giữ

Đến ngày 23/2, Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Tuấn và đã làm rõ 9 đối tượng trong hai nhóm, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm số đối tượng còn lại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.