Bắt đối tượng truy nã làm giả giấy tờ, lừa đảo

Đối tượng Mạnh có lệnh truy nã của công an quận Hoàng Mai. Ảnh: TL
Đối tượng Mạnh có lệnh truy nã của công an quận Hoàng Mai. Ảnh: TL
TPO - Nhắm vào những người phụ nữ có xe ô tô, nhẹ dạ cả tin, đối tượng Mạnh liên tiếp lừa mượn xe ô tô rồi chiếm đoạt. Bị lộ chân tướng, y đã lẩn trốn lên biên giới Lạng Sơn.  

Chiều 20/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Pc45 công an Lạng Sơn phối hợp với công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tiến hành bắt giữ Đào Xuân Mạnh (SN 1976, trú phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) tại khối 10 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Đối tượng Mạnh đang bị công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phi vụ đầu tiên Mạnh nhắm tới khi thấy Nguyễn Thị Kim Liên ở TP Bắc Ninh đăng tin cho thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30A-861.96; đối tượng liền  gọi điện và đặt vấn đề thuê chiếc xe để phục vụ cho công việc đi lại.

Sau khi thống nhất giá cả thuê xe, hợp đồng nhanh chóng được thiết lập có chữ ký của cả hai bên thuê và cho thuê. Thời gian cho thuê 3 tháng với giá 20 triệu đồng/ tháng. Mạnh tỏ ra là người sòng phẳng khi đưa cho chị Liên 80 triệu đồng, trong đó có 40 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng trả trước tiền thuê xe 2 tháng. Sau khi có xe, Mạnh liền cắt liên lạc, lẩn trốn chủ xe.

Tương tự, từ đầu năm 2017 đến nay, Mạnh lừa thuê hàng loạt xe ô tô của các cá nhân ở Hà Nội sau đó bán lại cho người khác hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Kiểm tra chỗ ở của Mạnh, công an phát hiện, thu giữ một số máy móc, trang thiết bị làm giả giấy tờ, con dấu của nhiều cơ quan tổ chức để lừa đảo.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...