Nghệ An - Bắc Giang:

Bắt đối tượng sản xuất và tiêu thụ mì chính giả

Bắt đối tượng sản xuất và tiêu thụ mì chính giả
TP - Ngày 10/2 lực lượng cảnh sát điều tra trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA TP Vinh bắt quả tang đối tượng Dương Thị Xuân - trú tại TP Vinh đang sản xuất mì chính giả với số lượng 2 tấn và chuẩn bị tung ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Để thực hiện hành vi làm giả mì chính, đối tượng này đã thuê một căn phòng tại hẻm 77 - Cộng Hòa - Vinh Tân (TP Vinh). Sản phẩm được sản xuất chủ yếu là loại mì chính Ajinomoto, Mi-won, Ve-dan...

Theo cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng này đã khai nhận là mua vỏ bao bì từ Nam Định, bột mì chính được lấy từ chợ Vinh. Bên cạnh 2 tấn mì chính giả, cơ quan điều tra còn thu giữ được 1 máy ép, một số thìa, muổng, cân … là dụng cụ mà đối tượng dùng để sản xuất mì chính giả. Hiện vụ việc đang được cơ quan CA điều tra làm rõ.

Ngày 6/2, trên đường vận chuyển tiêu thụ mỳ chính giả, vợ chồng Nguyễn Văn Khải (SN1971) và Giáp Thị Bình (SN1976) trú tại xã Hồng Giang, Lục Ngạn đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vu - CA tỉnh Bắc Giang đã phát hiện bắt giữ tại chỗ, thu giữ gần 200kg mì chính các loại.

Tiến hành khám nhà, cơ quan CA tiếp tục phát hiện trên 300kg mỳ chính các loại mang nhãn hiệu: Ve-dan, Ajinomoto, Safi...cùng các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan CA, bước đầu vợ chồng Khải, Bình khai nhận hành vi mua mì chính đóng bao lớn nhãn hiệu Safi được sản xuất tại tỉnh Đồng Nai với giá rẻ sau đó đóng vào túi mì chính nhỏ mang thương hiệu Ve-dan, Ajinomoto...để bán lấy tiền chênh lệch. Hiện cơ quan CA đang mở rộng điều tra vụ án.   

MỚI - NÓNG