Bắt đối tượng đòi 500 triệu, dọa nổ mìn phá nát tiệm vàng

Đối tượng Hoàng Quang Nguyên tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hoàng Quang Nguyên tại cơ quan điều tra
TPO - Đối tượng yêu cầu hai chủ tiệm vàng chuẩn bị 300-500 triệu đồng, bí mật bỏ vào một địa điểm, nếu không sẽ cho đặt mìn nổ tung tiệm vàng.

> Cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

Đối tượng Hoàng Quang Nguyên tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hoàng Quang Nguyên tại cơ quan điều tra.

Sáng nay (18-10), Công an Quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi, quê ở Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 9-2012, Công an quận Cầu giấy nhận được đơn thư trình báo của hai chủ tiệm vàng Phú Nguyên (82 Xuân Thuỷ) và Đức Trung (đường Nguyễn Phong Sắc) về việc bị một đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa tống tiền.

Theo chị Trần Thị Kim Khuyên – chủ tiệm vàng Phú Nguyên, đối tượng kia thường xuyên gọi điện yêu cầu gia đình chị phải chuẩn bị 500 triệu đồng vào một nơi bí mật cho hắn, nếu không sẽ cho nổ mìn hại nhà chị.

Sau nhiều lần bị đe dọa, chị Khuyên đã trình báo Công an khu vực. Lực lượng cảnh sát hình sự quận Cầu Giấy cùng Đội đặc nhiệm (Công an Hà Nội) lập tức vào cuộc xác minh, điều tra, bảo vệ các tiệm vàng 24/24h.

Tiệm vàng Phú Nguyên và Đức Chung bị đối tượng đe dọa tống tiền.
Tiệm vàng Đức Chung và Phú Nguyên bị đối tượng đe dọa tống tiền.

Ngày 17-10, đối tượng trên tiếp tục gọi điện đến tiệm vàng Đức Trung tống tiền theo cách tương tự. Lực lượng trinh sát lập tức lên kế hoạch vây bắt đối tượng.

Đối tượng vô cùng ma mãnh khi yêu cầu người mang tiền phải di chuyển nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Cuối cùng, đối tượng yêu cầu vứt tiền vào một thùng rác ở khu vực Xuân Đỉnh (Từ Liêm). Khi hắn ta vừa tới lấy tiền liền bị lực lượng trinh sát ập ra bắt giữ.

Hiện Công an quận Cầu Giấy vẫn đang đấu tranh, khai thác làm rõ hành vi, xử lý đối tượng.

Mẹ của đối tượng là Nguyễn Thị Hà cũng đã vội bắt xe từ Thái Nguyên về Hà Nội ngay tối 17-10 để làm việc với cơ quan chức năng. Theo bà Hà, Nguyên vốn là giáo viên dạy cấp 1 ở Tuyên Quang. Nguyên từng cầm hai “sổ đỏ” của gia đình mở công ty với một người bạn. Tuy nhiên, hoạt động được một thời gian thì công ty vỡ nợ, người bạn kia đã bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.