Bắt cựu Tổng giám đốc Intimex Hà Nội

Bắt cựu Tổng giám đốc Intimex Hà Nội
TP - Ngày 17/7, Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Thăng Long (SN 1960, ở quận Long Biên), nguyên Tổng giám đốc Cty CP Sản xuất và Thương mại Intimex Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

> Chuyện hy hữu: Kỷ luật công chức đóng dấu 'mật'!?
> Bắt Tổng giám đốc Cty Hồng Hà

Theo tin ban đầu, trong năm 2007 - 2008, khi còn tại vị, ông Long cùng một số thuộc cấp lập khống phương án kinh doanh, ký 3 hợp đồng mua bán tinh bột sắn với Cty TNHH Phú Mỹ (Hòa Bình) và Cty Toàn Năng (Phú Thọ) với giá trị hơn 24 tỷ đồng và đã chuyển 10,7 tỷ đồng cho Cty Phú Mỹ. Đến nay, số tiền này chưa thu hồi được.

Ông Long còn làm giả một số hợp đồng mua bán cà phê rồi đem các hợp đồng này thế chấp vay 15 tỷ đồng của 3 ngân hàng. Sau khi ngân hàng giải ngân, ông Long đem tiền đầu tư bất động sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.