Bất bình với 'căn hộ đại hạ giá'

Bất bình với 'căn hộ đại hạ giá'
TP - Sáng 8-11, Cty Cổ phần địa ốc Dầu khí (PVL) tổ chức bốc thăm 15 căn hộ đại hạ giá dự án PetroVietnam Landmark (Q2, TPHCM), nhưng bất thành vì thực chất Cty không giảm giá như công bố.

> Dự án Petrovietnam Landmark sẽ bán qua hình thức bốc thăm

Tại trụ sở Cty ở Hà Nội, cả buổi sáng chỉ có 2 khách hàng đến bốc thăm nên phía chủ đầu tư huỷ bốc thăm đợt 1 và sẽ tiến hành bốc thăm đợt 2 vào ngày 11-11, khiến 2 khách hàng thất vọng ra về. Đại diện phía chủ đầu tư cho rằng, theo quy chế phải có 25 khách hàng đăng ký thì PVL mới tổ chức bốc thăm và đấu giá 15 căn hộ.

Cũng theo quy chế bốc thăm đợt 1, khách hàng phải đặt cọc 500 triệu đồng và thanh toán 100% giá trị căn hộ tính từ thời điểm bốc thăm. Còn bốc thăm đợt 2, phải nộp 300 triệu đồng tiền đặt cọc bốc thăm và số lượng căn hộ bốc thăm là 30 căn.

Chủ đầu tư cũng cho biết thêm, nếu đợt 2 chỉ có 1 khách hàng tới bốc thăm thì vẫn bốc thăm bán căn hộ bình thường và không hạn chế số lượng khách mua.

Điều khách hàng thất vọng, là theo quy chế bốc thăm của PVL thì mức giá 15,5 triệu đồng/m2 chỉ là giá khởi điểm cho một căn hộ có diện tích 103,10 m2 trở xuống, còn giá 16,5 triệu là giá khởi điểm căn hộ loại 2 có diện tích 150,42 m2, đây không phải là giá bán.

Ai trả giá cao hơn (đấu giá) người ấy sẽ được mua. Điều này hoàn toàn ngược lại với thông báo của chính PVL phát ra cuối tháng 10, là giảm giá từ 21,36 triệu đồng/m2 xuống còn 15,5 triệu đồng/m2. Chưa kể, Cty này còn quy định, bốc thăm thành công nhưng không ký hợp đồng mua bán hoặc không thanh toán 100% giá trị căn hộ trong vòng 10 ngày, sẽ bị huỷ.

Trong bối cảnh thị trường đóng băng, với việc thông tin mập mờ, lừa dối khách hàng như trên, việc chào bán 85 căn hộ của PVL khó thành hiện thực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.