Bắt ba đối tượng thuê hàng chục ô tô cầm cố ở tiệm cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
Ba đối tượng Luân, Liên, Tiến tại cơ quan điều tra
Ba đối tượng Luân, Liên, Tiến tại cơ quan điều tra
TPO - Ngày 1/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công an TP Gia Nghĩa phát hiện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao (tại 52 Phạm Ngọc Thạch, phường Nghĩa Tân) kinh doanh không đúng theo ngành nghề đăng ký; đem nhiều xe ô tô đi cầm cố tại một số cơ sở cầm đồ.

Công ty này do Trần Quốc Tiến (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Tân) làm giám đốc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định, Tiến cùng Lê Thành Luân (SN 1986, trú tại phường Nghĩa Trung) và Mai Thị Bích Liên (SN 1985, cổ đông công ty, trú tại TP Hồ Chí Minh) đã thuê ô tô tự lái từ nhiều tỉnh, thành phố đưa về TP Gia Nghĩa rồi mang đi cầm cố, thế chấp vay, mượn tiền hoặc bán cho người khác. Sau khi thực hiện xong hành vi, nhóm này bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi mở chuyên án điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ Tiến, Luân, Liên khi đang lẩn trốn tại xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, Bình Thuận.

Các đối tượng khai nhận với cơ quan điều tra, tháng 6/2019, ba người này thành lập công ty (như trên) với ngành nghề kinh doanh bảo dưỡng, bán phụ tùng xe ô tô và vận tải hàng hóa. Thế nhưng, công ty trên chỉ có 35 triệu đồng để làm thủ tục pháp lý thành lập và hoạt động.

Do không có vốn hoạt động, đầu năm 2020 cả 3 người cùng bàn bạc, rồi lên mạng xã hội tìm kiếm người cho thuê xe ô tô tự lái ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre... đưa về TP Gia Nghĩa cho người khác thuê lại.

Sau khi thuê được ô tô, nhóm này đã cắt định vị, đem nhiều phương tiện trị giá hàng chục tỷ đồng mang đi cầm cố, chiếm đoạt với số tiền rất lớn.

Trước hành vi này, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Tiến, Luân, Liên để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, hiện mới thu giữ được 15 ô tô các loại; còn lại rất khó tìm kiếm vì hầu hết các phương tiện đã bị tháo định vị, đem đi cầm cố hoặc bán ở nhiều nơi.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.