Bắt 5 nghi can gây rối, đi xe hơi đánh chết người

Trên đường đi chúc Tết Mậu Tuất 2018, anh Cường bắt gặp vụ nhóm thanh niên ẩu đả trên đường liền can ngăn và khuyên giải nhưng sau đó bị một nhóm đi xe hơi đi tìm, gây án mạng.

Chiều 18/2, cơ quan Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt, tạm giữ năm nghi can trong vụ gây rối trật tự công cộng và án mạng xảy ra tại xóm 13, xã Hòa Hải (huyện miền núi Hương Khê). Năm nghi can trên cùng trú huyện Hương Khê.

Trước đó, chiều mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018 (tức chiều 17/2), anh Phan Văn Cường (32 tuổi, trú xóm 13, xã Hòa Hải) đi xe máy chở ông Phan Chân Thìn (ông nội) đi chơi chúc Tết anh em, bạn bè.

Trên đường đi đến đầu cầu Dương Hàn (thuộc địa phận xóm 13, xã Hòa Hải), anh Cường và ông Thìn bắt gặp nhóm thanh niên mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc đó anh Cường dừng xe và xuống can ngăn, khuyên giải nhóm thanh niên trên.

Sau khi chở ông Thìn đi chơi Tết, anh Cường đến nhà bác ruột là ông Phan Văn Thắng (ở xóm 12, xã Hòa Hải) chơi, uống rượu mừng xuân.

Một lúc sau xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đi trên một chiếc xe hơi đến gặp Cường. Tại đây, nhóm thanh niên đã xông vào nhà và xảy ra mâu thuẫn nhau, đánh anh Cường gục tại chỗ.

Người thân đưa anh Cường đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, truy bắt các nghi can.

Được biết anh Cường đã lập gia đình, hai con còn nhỏ, gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG