Barcelona thắng nhọc, HLV Setien lơ chuyện Messi thoát thẻ đỏ

Pha vào bóng thô bạo của Messi với Yeray.
Pha vào bóng thô bạo của Messi với Yeray.
TPO - Chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Barcelona trước Athletic Bilbao, HLV Setien đã lơ câu hỏi của các phóng viên về việc Lionel Messi thoát thẻ đỏ trong trận đấu.

Rạng sáng nay, Barcelona bước vào trận đấu thuộc vòng 31 La Liga gặp Athletic Bilbao. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn và có lợi thế sân nhà Nou Camp, các học trò của HLV Setien đã tràn lên ngay từ những phút đầu trận. Tuy vậy, họ gặp nhiều khó khăn khi đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông và không ngại phạm lỗi từ xa.

Gã khổng lồ xứ Catalan thi đấu bế tắc và nhạt nhòa gần như cả trận. Tuy nhiên, họ vẫn may mắn giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất trận đấu (71') là cầu thủ vào sân thay người Ivan Rakitic.

Trận này, Lionel Messi bị kèm chặt và thi đấu thất vọng. Điểm nhấn của anh có lẽ chỉ là pha đạp thẳng vào mắt cá chân của Yeray bên phía Athletic Bilbao. Nếu trọng tài nghiêm khắc, pha bóng này hoàn toàn có thể khiến cho siêu sao người Argentina gặp rắc rối to. Bởi những tình huống tương tự đều ít nhất nhận thẻ vàng đến thẻ đỏ.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi các phóng viên đặt câu hỏi về tình huống Messi chơi thô bạo đối với Yeray, nhưng lại thoát thẻ đỏ, HLV Setien đã lảng tránh câu trả lời. Thay vào đó, ông nhấn mạnh mình sẽ chỉ đi vào những vấn đề chuyên môn của trận đấu, cụ thể là chỉ ra những điểm hạn chế của Barcelona ở trận này.

"Quá khó khăn. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Họ phòng thủ số đông và chơi rất tập trung. Vì thế, chúng tôi có rất ít khoảng trống để triển khai lối chơi.

Trong bối cảnh như thế, bạn cần sự nhanh nhẹn và chính xác. Thế nhưng, đây là điều chúng tôi đánh mất từ khi trở lại thi đấu (sau thời gian nghỉ vì Covid-19). Điều này khiến chúng tôi càng khó khăn hơn.Chúng tôi sẽ cố gắng để lấy lại sự chính xác và nhanh nhẹn", HLV Setien cho hay.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.