Barcelona bị cầm hòa, HLV Valverde nổi điên với trọng tài

HLV Ernesto Valverde của Barcelona.
HLV Ernesto Valverde của Barcelona.
TPO - Bị mất người ở phút thứ 35, Barcelona đã không thể duy trì thể chủ động trước đội khách Girona và đành chấp nhận tỷ số hòa 2-2. Kết thúc trận đấu, HLV Ernesto Valverde đã bày tỏ sự thất vọng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Tiếp đón Girona ở vòng 5 La Liga, Barcelona được giới chuyên môn đặt niềm tin về một chiến thắng tưng bừng. Thực tế, họ đã có khởi đầu suôn sẻ khi Lionel Messi mở tỷ số ở phút thứ 19. Tuy nhiên, tới phút 35, mọi chuyện đã rẽ theo một hướng khác. Cụ thể, trung vệ Clement Lenglet nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân và khiến Barcelona chỉ còn thi đấu với 10 người.

Thiếu người, Barcelona không thể duy trì thế áp đảo và rồi bị Girona liên tiếp phá lưới ở các phút 45 và 51. Người lập công là Cristhian Stuani. Phải tới phút 62, đội chủ sân Nou Camp mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2 do công của Gerard Pique. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu và khiến Barcelona chính thức bị Real Madrid san bằng điểm số trên BXH La Liga.

Sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde đã thể hiện sự không hài lòng với tổ trọng tài cùng việc nghi ngờ khả năng của công nghệ VAR sau trận với Girona. Ông cho rằng trọng tài chính Jesus Gil Manzano đã không làm tốt phần việc của mình và đẩy Barcelona vào thế khó khăn.

"Tấm thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu. Trước tình huống đó chúng tôi vẫn là những người kiểm soát thế trận và chỉ để đối thủ ghi bàn gỡ hòa khi còn 10 người trên sân trước khi hiệp 1 khép lại", HLV Ernesto Valverde cho hay.

"Tôi chưa xem lại tình huống đó nhưng đây mới là lần đầu khuỷu tay là lý do khiến một cầu thủ dính thẻ đỏ. Tôi vẫn tin VAR giúp trận đấu công bằng hơn nhưng tôi vẫn tin trường hợp đó không đáng bị thẻ đỏ", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Không chỉ có Ernesto Valverde, đội phó Sergio Busquets cũng thể hiện sự không hài lòng: "Đó chỉ là một động tác tự nhiên, không phải có ý đồ của Lenglet, VAR phải được áp dụng chính xác hơn với những trường hợp tương tự".

MỚI - NÓNG