Barca trước 'cửa tử', HLV Koeman cầu viện Messi

0:00 / 0:00
0:00
HLV Koeman đang gửi gắm hy vọng vào cậu học trò Messi
HLV Koeman đang gửi gắm hy vọng vào cậu học trò Messi
TPO - Bất kể đang bị dẫn tới 4-1 sau trận lượt đi trên sân nhà, song HLV Ronald Koeman vẫn tin rằng Barcelona của ông sẽ ngược dòng thành công bởi theo vị chiến lược gia này, “có Messi thì mọi thứ đều có thể”.

Barcelona nhận liên tiếp những tin vui trước giờ làm khách của PSG ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League lúc 03h00 ngày 11/3. Đầu tiên là phong độ của toàn đội lên cao tại La Liga với 3 trận toàn thắng, qua đó giúp họ chiếm lợi thế so với Real Madrid, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Atletico trên đường đua vô địch.

Bên cạnh đó sự trở lại của Chủ tịch Joan Laporta. Người đàn ông này được kỳ vọng sẽ giúp Barcelona vượt qua khó khăn, chèo lái “con tàu” này thành công như ông đã từng làm trong giai đoạn năm 2003 đến 2010. Cũng không thể bỏ qua thông tin Neymar dính chấn thương và sẽ không kịp dự trận lượt về, khiến sức công phá của PSG sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Là người trong cuộc, bản thân HLV Koeman cũng cố nuôi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ.

Ông tuyên bố: “Nếu Messi chơi với phong độ tốt nhất, mọi thứ đều có thể xảy ra. Anh ấy có thể định đoạt trận đấu vào bất cứ khoảnh khắc nào. Nhưng rõ ràng, không chỉ Messi, tất cả các thành viên Barcelona đều phải nỗ lực”.

Trong quá khứ, Barcelona cũng từng phải đối diện với thử thách tìm "cửa sinh" trong hiểm cảnh. Đó là năm 2017, khi họ bị PSG dẫn tới 4-0 sau lượt đi. Nhưng tại Nou Camp trong trận lượt về, đội bóng xứ Catalan đã thắng 6-1, làm nên màn ngược dòng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Champions League. Người ấn định tỷ số 6-1 hôm đó là Sergi Roberto, lần này sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương. Cùng tình cảnh với anh còn có các trụ cột khác như Pique, Coutinho và Ansu Fati.

MỚI - NÓNG