Barca trả giá siêu đắt cho trận thắng Bayer Leverkusen

Iniesta dính chấn thương nặng.
Iniesta dính chấn thương nặng.
TPO - Chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Bayer Leverkusen đã nhuốm màu buồn bã khi đội trưởng Andres Iniesta dính chấn thương nặng và có thể phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.
Rạng sáng nay, Barcelona có cuộc tiếp đón Bayer Leverkusen ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Phải rất nhọc nhằn, họ mới có chiến thắng 2-1. Ngay phút thứ 22, lưới của thủ thành Ter Stegen đã rung lên sau cú dứt điểm của Papadopoulos. Mãi tới phút 82, cầu thủ vào sân thay người Sergi Roberto mới gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Nou Camp. Tới phút 89, Luis Suarez đã tỏa sáng để giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay.
Với 3 điểm từ Bayer Leverkusen giúp Barcelona tạm leo lên ngôi đầu bảng E, thế nhưng chiến thắng của họ đã trở nên không trọn vẹn khi thủ quân Andres Iniesta dính chấn thương nặng. Phút thứ 60, tiền vệ người Tây Ban Nha đã không thể thi đấu tiếp sau pha va chạm với một cầu thủ đội khách. Anh phải tập tễnh rời sân và nhường chỗ cho Jordi Alba.
Theo thông tin trên trang chủ của Barcelona, Iniesta đã dính chấn thương gân khoeo chân phải. Trong ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra cho “San Andres” để biết được chấn thương của cầu thủ này. Khi được hỏi về chấn thương của Iniesta, HLV Luis Enrique cho biết: “Chấn thương của Iniesta thực sự là điều đáng buồn. Barcelona đang có một vài vấn đề, toàn đội đang cố gắng giải quyết”. Theo tiết lộ, Iniesta có thể phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.
Cần biết rằng, trước chấn thương của Iniesta, Barcelona đã lập lượt trận hung tin từ Lionel Messi và Rafinha. Messi dính chấn thương ở trận đấu với Las Palmas mới đây và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tuần. Trong khi đó, Rafinha bị vỡ sụn đầu gối và đối mặt nguy cơ nghỉ đến hết giải. 4 trận mất 3 cầu thủ quan trọng, hành trình bảo vệ ngôi vô ở La Liga và Champions League của Barcelona đang phải đối mặt với những thách thức cực lớn.
Ở vòng 7 La Liga cuối tuần này, Barcelona sẽ phải tới làm khách tại Sanchez Pizjuan của Sevilla, một đội bóng có thực lực tại Tây Ban Nha. Với hàng loạt sự thiếu vắng quan trọng kể trên, nguy cơ thầy trò Luis Enrique lại bị mất điểm là hiển hiện.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.