Barca hoặc Man United sẽ kiếm đậm nếu vô địch

Barca hoặc Man United sẽ kiếm đậm nếu vô địch
TPO - Ngôi vô địch Champions League không chỉ rất danh giá mà còn rất đắt giá, nếu chiến thắng Barca, hay MU, có thể kiếm được tới 110 triệu bảng.
Barca hoặc Man United sẽ kiếm đậm nếu vô địch ảnh 1
Đội đoạt chiếc cúp Bạc danh giá cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Ảnh Reuters 

Tổng số tiền đó bao gồm cả giá trị đội hình sẽ tăng lên và những bản hợp đồng tài trợ đi kèm, dù có thua thì đội á quân cũng không phải buồn nhiều bởi ít nhất họ cũng kiếm được 65 triệu bảng, theo giáo sư Simon Chadwick, người đã thực hiện một cuộc nghiên cứu cho nhà tài trợ MasterCard.

Nghiên cứu của ông cũng cho thấy thành phố tổ chức trận chung kết, Rome, sẽ kiếm được 45 triệu bảng doanh thu chỉ cho sự kiện này, còn thành phố quê hương của đội vô địch sẽ kiếm được ít nhất 15 triệu bảng.

Simon Chadwick, giám đốc trung tâm kinh doanh trong thể thao quốc tế của đại học Coventry, cho biết tổng doanh thu từ các hoạt động liên quan đến trận chung kết năm nay lên tới 310 triệu euro.

Có một điều ngạc nhiên là trong một nghiên cứu cách đây không lâu tại giải NFL Superbowl, khi kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái trầm trọng nhất thì doanh thu của giải đấu lại tăng, số lượng khán giả và quảng cáo cũng tăng theo.

Dường như người ta có xu hướng muốn tìm tới thể thao nhiều hơn để quên đi nỗi lo về kinh tế, và giáo sư Simon Chadwick cũng tin tưởng điều tương tự sẽ diễn ra ở Champions League.

“Chung kết Champions League là một siêu sự kiện, không có sự suy thoái kinh tế nào có thể ảnh hưởng tới nó, bởi những cảm xúc của trận đấu mang lại không thể đo đếm bằng tiền”, ông Chadwick nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.